Top 9 HLV kiếm bộn tiền bồi thường khi bị sa thải

Thứ tư, ngày 29/01/2020 14:10 PM (GMT+7)
Điểm mặt 9 nhà cầm quân với mức phí bồi thường lớn nhất lịch sử sau khi bị sa thải.
Bình luận 0

Jose Mourinho (Chelsea mùa 2015): 9,5 triệu bảng

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là một trong những HLV nổi tiếng nhưng cũng bị sa thải nhiều nhất trong sự nghiệp của mình.

Ngay sau giai đoạn đưa Chelsea lên đỉnh Ngoại hạng Anh thì Mourinho xuống dốc không phanh trong mùa bóng 2015.

​Những thất bại liên tiếp kèm theo việc không thể kiểm soát phòng thay đồ khiến Người Đặc Biệt bật bãi. Khi đó ông được ông chủ của Chelsea Roman Abramovic bồi thường đến 9,5 triệu bảng.

img

Roberto Di Matteo (Chelsea 2012): 10,7 triệu bảng

Ngày vui thì qua mau, câu nói này chắc chẳng sẽ sai vào đâu với Di Matteo. Sau khi đưa Chelsea lên đỉnh cao vinh quang của Champions League thì mọi thứ trở nên tệ hại không tưởng với HLV người Ý.

Từ chỗ chỉ là tạm quyền, Di Matteo trải qua đủ cung bậc cảm xúc với việc được bổ nhiệm chính thức và rồi bị sa thải luôn chỉ sau đó một thời gian ngắn. Nhưng Di Matteo có lẽ cũng nguôi ngoai được phần nào khi nhận số tiền bồi thường hơn 10 triệu bảng từ phía Chelsea.

Andre Villas-Boas (Chelsea 2012):12 triệu bảng

Chelsea xứng đáng được gọi là đội bóng bất ổn và cũng mang đến nhiều bất ngờ nhất trong năm 2012. Chỉ trong một năm, hai HLV bị đuổi nhưng bằng cách nào đó The Blues vẫn lên ngôi vô địch Champions League.

Villas-Boas mất hoàn toàn sự kiểm soát trong phòng thay đồ của Chelsea khi có tin cho hay các công thần trong đội không tí nể nang HLV trẻ tuổi này. Kết quả là Villas-Boas bật bãi, nhưng vẫn kịp bỏ túi 12 triệu bảng trước khi nhường lại ghế chỉ đạo cho Di Matteo.

Mauricio Pochettino (Tottenham 2019): 12.5 triệu bảng

Mauricio Pochettino rời Tottenham Hotspur ngay giữa mùa bóng hiện tại 2019/20. Sau hơn 5 năm dẫn dắt, Poch bị sa thải và bị thay thế bằng Jose Mourinho.

Những chiến bại liên tiếp khiến cho ghế của Pochettino vốn đã lung lay từ đầu mùa. Nhưng HLV người Argentina vẫn nhận số tiền bồi thường hậu hĩ lên đến 12,5 triệu bảng từ chủ tịch Daniel Levy.

Fabio Capello (Tuyển Nga 2015): 13,4 triệu bảng

HLV huyền thoại Capello là cái tên duy nhất trong danh sách này nhận số tiền bồi thường khủng mà lại không đến từ một CLB.

Sự nghiệp của Capello không mấy yên ả từ khi dẫn dắt tuyển Nga, ông cùng các học trò bị loại sớm ngay vòng bảng World Cup 2014 - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử nước này 12 năm.

Khi tuyển Nga sa thải ông hồi 2015, liên đoàn nước này đã phải chi ra đến 13,4 triệu bảng để bồi thường. Lý do là bởi ông còn HĐ đến tận World Cup 2018.

Luis Felipe Scolari (Chelsea 2009): 13,6 triệu bảng

Blanc là một trong những HLV thành công nhất ở PSG khi giúp đội bóng này thống trị Ligue 1 và vào đến bán kết Champions League.

Nhưng việc không thể đưa PSG đến với việc chinh phục cup Châu Âu khiến Blanc cũng phải ra đi. Giới chủ giàu sụ của đội bóng nước Pháp khi đó đã bỏ ra 17 triệu bảng (xấp xỉ 20 triệu euro) để tiễn cựu sao tuyển Pháp ra đi và đưa về Unai Emery - một sự lựa chọn cũng không mấy thành công...

Jose Mourinho (Chelsea 2007): 18 triệu bảng

Chelsea có một bề dày...lịch sử với việc sa thải và bồi thường cho các HLV, và lâu đời nhất có lẽ chính là Mourinho hồi 2007.

Tương tự với kịch bản tám năm sau đó (2015, xem ở trên), Mourinho thất bại trong việc giữ cho Chelsea ổn định phong độ dù mới đó còn vô địch Ngoại hạng Anh.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị Chelsea sa thải và bồi thường 18 triệu bảng.

Jose Mourinho (Manchester United 2018): 19,6 triệu bảng

Điểm chung của Mourinho là gần như đi đến đâu ông cũng bị sa thải và được bồi thường những món tiền ngất ngưởng.

Đỉnh điểm chính là khi HLV người Bồ bị Man United sa thải hồi cuối năm 2018 theo sau chuỗi thất bại và quan trọng là mối bất hòa với các ngôi sao, trong đó có Paul Pogba.

Nhưng nhà Glazers cũng phải tiêu tốn số tiền không nhỏ lên đến gần 20 triệu bảng mới có thể tống khứ được Mourinho.

Antonio Conte (Chelsea 2018): 26,2 triệu bảng

Antonio Conte đưa Chelsea đến hai danh hiệu, trong đó có cup vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu tiên, và sau đó là FA Cup ở mùa thứ hai.

Nhưng mối bất hòa với BLĐ và cầu thủ khiến HLV người Ý trở thành cái gai trong mắt tất cả. Chelsea tìm mọi cách đẩy Conte ra đường và cái giá là 26,2 triệu bảng.

Một trong những lý do là bởi Conte quyết không từ chức vì ông hiểu mình sẽ nhận được tiền bồi thường nếu bị sa thải.

TM (90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem