Top mỹ nam tuổi Thân đình đám showbiz thế giới

Anh Đào Thứ bảy, ngày 30/01/2016 12:00 PM (GMT+7)
Không chỉ điển trai, họ còn có tài diễn xuất, ca hát và đặc biệt ai cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ.
Bình luận 0

Trước thềm năm mới Bính Thân 2016, câu hỏi "sao nam Hollywood nào sinh năm Khỉ?" được nhiều người hâm mộ quan tâm. Thật bất ngờ khi bộ sưu tập mỹ nam tuổi Thân lại phong phú tới vậy ở làng giải trí. Cùng điểm mặt những gương mặt tiêu biểu vài năm gần đây làm chao đảo bao cô gái trên toàn thế giới. 

Taylor Lautner (Nhâm Thân 1992)

img

Ngôi sao trẻ Taylor Lautner năm nay mới chỉ bước sang tuổi 24, anh sinh ngày 11.2.1992. Anh chàng điển trai này trở nên nổi tiếng sau khi sắm vai Jacob Black trong series phim Chạng Vạng.

Lúc nhỏ Lautner sống ở Michigan - nơi nuôi mầm kỹ năng võ thuật cho anh. Nam diễn viên là nhân vật số một trong Hiệp hội Thể thao Karate Mỹ. Lautner bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình năm 2003 trong loạt phim hài The Bernie Mac Show (2003). Hiện tại, Taylor Lautner là diễn viên kiêm người mẫu, võ sĩ và đang sở hữu khối tài sản lên tới 40 triệu đô-la. 

Sam Smith (Nhâm Thân 1992)

img

Sam Smith sinh ngày 19.5.1992, là ca sĩ - nhạc sĩ nước Anh. Anh bắt đầu nổi tiếng từ tháng 10.2012 khi cho ra đời đĩa đơn Latch - đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng UK Singles Chart. Sam Smith nhận được đề cử giải Choice Award năm 2014 và 6 đề cử giải Grammy trong lễ trao giải Grammy Awards thường niên lần thứ 57, diễn ra vào tháng 2. 2015.

Tháng 10 năm 2015, nam ca sĩ phát hành Writing's On The Wall - ca khúc chủ đề cho bộ phim Spectre và nhờ ca khúc này, Smith đã giành Quả Cầu Vàng cho ca khúc nhạc phim hay nhất (tháng 1.2016). Nam ca sĩ trẻ hiện tại đang có mức thu nhập trung bình 15 triệu đô-la / năm.

Nick Jonas  (Nhâm Thân 1992)

img

Nick Jonas sinh ngày 16.9.1992, là ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ kiêm diễn viên nổi tiếng. Nick Jonas được biết đến là một trong những thành viên của Jonas Brothers - một ban nhạc pop rock gồm 3 anh em nhà Jonas: Nick, Kevin và Joe. Anh chàng tuổi Khỉ này hiện nắm giữ khoảng 18 triệu đô-la tổng tài sản.

Nick Jonas xuất hiện trên phim truyền hình khi đóng vai chính trong bộ phim của Disney Channel Camp Rock. Jonas hiện vẫn là ngôi sao trong series kịch của DirectTV ra mắt hồi mùa thu năm 2014. Cùng năm đó, anh phát hành album đầu tay mang tên Jealous. Một năm sau, Jonas được lựa chọn là một trong những người tham gia mùa đầu tiên chương trình hài kinh dị Fox thuộc tuyển tập phim Scream Queens.

Macaulay Culkin (Canh Thân 1980)

img

Macaulay Culkin sinh ngày 26.8.1980, là diễn viên và nhạc sĩ người Mỹ. Anh nổi tiếng toàn thế giới nhờ vai diễn nhí Kevin McCallister trong bộ phim hài gia đình Home Alone (1990) và Home Alone 2: Lost in New York (1992). Ngoài ra, anh cũng góp mặt trong các bộ phim khác như: Uncle Buck (1989), My Girl (1991), The Good Son (1993), The Pagemaster (1994), Richie Rich (1994), Party Monster (2003)...

Ở đỉnh cao của sự nghiệp, Macaulay Culkin được đánh giá là một trong 50 diễn viên nhí thành công nhất mọi thời đại. Hiện tại, dù ít xuất hiện trên truyền hình nhưng anh cũng đang sở hữu khối tài sản 15 triệu đô-la.

Nick Cannon (Canh Thân 1980)

img

Nick Cannon sinh ngày 8.10.1980, là rapper, diễn viên đồng thời là nhà sản xuất đĩa hát, đài phát thanh và chương trình truyền hình. Anh là gương mặt thân quen của Nick Cannon Show, Wild 'N Out  America Got Talent. Cannon góp mặt trong nhiều bộ phim hành động, nổi bật là Drumline, Love Do not Cost a Thing,  Roll Bounce

Năm 2006, Cannon phát hành đĩa đơn Dime Piece và My Wife. Cannon kết hôn với diva người Mỹ Mariah Carey vào năm 2008, tuy nhiên đến tháng 4.2015, hai người hoàn tất thủ tục ly hôn.  Cannon là chủ nhân của khối tài sản 20 triệu đô-la tính đến tháng 10.2015.

Nick Carter (Canh Thân 1980)

img

Nick Carter sinh ngày 28.1.1980, là ca sĩ người Mỹ và được nhớ đến như thành viên của nhóm nhạc Backstreet Boys. Như năm 2015, Carter phát hành ba album solo: Now Or NeverI'm Taking Off và All American trong quãng thời gian Backstreet Boys chưa có lịch trình mới. 

Nick Carter cũng tham gia một số chương trình truyền hình thực tế mang tên House of CartersI (Heart) Nick Carter. Qúy ông tuổi Thân nổi tiếng từ giữa thập niên 1990 đến đầu những năm 2000 như là một thần tượng tuổi teen. Số tài sản 35 triệu đô-la hiện đang yên vị trong túi Nick Carter. 

Will Smith (Canh Thân 1980)

img

Qúy ông Canh Thân Will Smith sinh ngày 25.9.1968, là diễn viên, nhà sản xuất phim, rapper kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Will Smith là một trong số ít những người thành công cả trên bốn lĩnh vực giải trí của Hollywood.

Năm 2007, Newsweek gọi Smith là "diễn viên quyền lực nhất Hollywood". Smith từng nhận được 5 đề cử giải Quả Cầu Vàng, 2 giải Oscar và 4 giải thưởng Grammy. Anh là diễn viên duy nhất có 8 bộ phim liên tiếp thu trên 100 triệu đô-la từ các phòng vé nội địa, 11 bộ phim liên tiếp thu về hơn 150 triệu đô-la tính cả doanh thu quốc tế.

Tính đến năm 2014, phim của Will Smith đã thu về hơn 6,6 tỷ đô-la từ các phòng vé toàn cầu. Hết năm 2015, Smith đang sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới 240 triệu đô-la.

Daniel Craig (Mậu Thân 1968)

img

Anh chàng thám tử Daniel Craig sinh ngày 2.3.1968, là diễn viên người Anh nổi tiếng được nhiều người yêu mến. Đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất của Craig bắt đầu từ khi đảm nhận vai diễn điệp viên James Bond năm 2005. Hiện tại, anh đang nắm giữ tổng tài sản 95 triệu đô-la.

Mặc dù ai nấy hoài nghi khả năng nhập vai 007 của anh nhưng mọi người đã sai khi xem Casino Royale (Sòng Bài Hoàng Gia). Tập phim này đã mang về cho anh một giải thưởng đề cử BAFTA và Casino Royale trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm vào thời điểm đó. 

Bộ phim Jame Bond thứ ba của Craig - Tử Địa Skyfall - công chiếu năm 2012, hiện là bộ phim có doanh thu cao nhất trong series phim Điệp viên 007, đồng thời là bộ phim thứ 12 có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Tập phim thứ 4 Craig vào vai James Bond, Spectre, ra rạp năm 2015 cùng là một trong những siêu phẩm bom tấn của năm.

 Hugh Jackman (Mậu Thân 1968)

img

Hugh Jackman sinh ngày 12.10.1968, là diễn viên, ca sĩ kiêm nhà sản xuất phim người Úc. Jackman là nam diễn viên mang tầm cỡ quốc tế, anh góp mặt trong nhiều bộ phim bom tấn, nhất là thủ vai các nhân vật siêu anh hùng, viễn tưởng và các vai diễn lãng mạn. Quý ông Mậu Thân hiện nắm giữ khoảng 150 triệu đô-la tổng tài sản.

Hugh Jackman được biết đến với vai diễn dài hơi Wolverine trong loạt phim X-Men, cũng như vai chính lãng mạn trong bộ phim hài giả tưởng Kate & Leopold (2001), bộ phim hành động kinh dị Van Helsing (2004), The Prestige (2006)....

Nam diễn viên từng giành được một đề cử giải Oscar, một giải Quả Cầu Vàng cho Nam diễn viên xuất sắc - Motion Picture Musical or Comedy năm 2013, bốn lần dành giải Tony Awards cho các vai diễn trong nhà hát kịch, và một giải thưởng Emmy (2009).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem