Tốt nghiệp ĐH danh giá, về làm bác sĩ làng nghèo

Thứ ba, ngày 24/09/2013 14:54 PM (GMT+7)
Vừa tốt nghiệp ĐH, anh chàng này đã trở thành bác sĩ đầu tiên của ngôi làng nghèo trên đỉnh nóc nhà của thế giới.
Bình luận 0
Kanchha Sherpa vừa tốt nghiệp đại học Manchester Medical School (Anh) thay vì tìm một công việc nơi đất nước phát triển hoặc một thành phố lớn thì anh lại chuẩn bị quay về quê hương để trở thành bác sĩ đầu tiên của làng mình.

Với mũ và áo choàng, Kanchha Sherpa nhìn cũng như bao sinh viên khác tốt nghiệp từ đại học Manchester. Nhưng không như nhiều người nghĩ, chàng trai 27 tuổi này đã có sẵn kế hoạch sau buổi lễ tốt nghiệp của mình, đó là sẽ quay về Nepal để làm bác sĩ đầu tiên của ngôi làng nơi anh lớn lên.

Kanchha Sherpa
Kanchha Sherpa

Kanchha Sherpa đến từ Melamchighyang, một cộng đồng nhỏ nằm ở chân đồi của dãy núi Himalaya ở phía bắc của thủ đô Nepal. Ở đó 1.500 người dân địa phương chỉ được phục vụ bởi một cô hộ sinh. Khi ai đó bị bệnh nặng, họ sẽ được đưa xuống thủ đô Kathmandu, sẽ mất hai ngày đi bộ và cần phải có một người cõng họ trên lưng. Kết quả là nhiều người sẽ tìm đến những phù thủy chữa bệnh hơn là những phương pháp chữa trị hiện đại.

Chính vì thế ngay từ khi còn nhỏ ước mơ của anh là thay đổi ngôi làng của mình, không còn bệnh tật nữa. “Tôi có một giấc mơ đó là cứ giúp những người đang chết mòn ở làng mình và những làng lân cận. Tôi muốn cố gắng nhiều hơn nữa để giáo dục cho mọi người về phương pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, và tôi nghĩ điều này tốt nhất nên đến từ một người trong cuộc, người sinh ra ở đó và nói ngôn ngữ của họ” – anh nói.

Giấc mơ này đã đưa anh vượt qua những chuyến đi 5h/ngày đến trường tiểu học và trung học ở Kathmandu, sau đó là đại học Manchester.

Giáo sư Tony Freemont, người đứng đầu giáo dục y khoa của trường đại học Manchester Medical School cho biết: “Kathcha Sherpa luôn đi đúng hướng của mình đặt ra, luôn muốn cống hiến cho đất nước và ngôi làng của mình. Anh là nguồn cảm hứng lớn cho những người trẻ tuổi trên khắp thế giới, bất kể thân thế họ như thế nào, họ cũng có thể trở thành bác sĩ, cải thiện vấn đề y tế ở đất nước của họ, thay đổi cuộc sống của người dân”.
Tiin (Theo Tiin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem