Toyota thu hồi 2,87 triệu xe RAV4

Chủ nhật, ngày 21/02/2016 14:34 PM (GMT+7)
Khi va chạm mạnh dây an toàn ở hàng ghế sau có thể bị rách do phần kim loại của các ghế sát cửa làm đứt.
Bình luận 0

Hãng xe Nhật thông báo triệu hồi 2,87 triệu xe RAV4 do lỗi liên quan đến dây an toàn phía sau. Số xe bị triệu hồi nằm trong thời gian sản xuất từ 2006 đến 2014.

img

Toyota triệu hồi 2,87 triệu RAV4 trên toàn cầu.

Cụ thể, 1,3 triệu chiếc RAV4 ở Bắc Mỹ, 625.000 chiếc ở châu Âu, 434.000 tại Trung Quốc, 177.000 chiếc ở Nhật Bản và 307.000 chiếc ở các thị trường khác. Tại thị trường Nhật, RAV4 có tên gọi khác là Vanguard.

Nguyên nhân của việc triệu hồi là do dây an toàn ở hàng ghế thứ 2 với các ghế sát cửa có khả năng bị rách trong trường hợp va chạm mạnh. Toyota cho biết, khi va chạm, phần khung kim loại của ghế có thể cắt đứt dây làm tăng nguy cơ chấn thương.

Để khắc phục, Toyota sẽ thông báo cho chủ sở hữu xe thông qua các đại lý của hãng trên toàn cầu, việc sửa chữa sẽ thực hiện miễn phí.

Minh Vũ (VNExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem