Tp Hưng Yên
-
Trên những kênh mương chính ở xã nông thôn mới nâng cao, xã Phú Cường, TP Hưng Yên (Hưng Yên) nước thải từ chuồng trại chăn nuôi lợn, nuôi bò vẫn diễn ra, gây ô nhiễm môi trường, dân cứ phải bịt mũi. Do đàn vật nuôi quá lớn, đến nay, chính quyền xã vẫn chưa tìm ra giải pháp ngăn chặn ô nhiễm môi trường triệt để.
-
Đền Thiên Hậu (Thiên Hậu thượng phố) nằm trên đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) được xây dựng năm 1640 do 14 dòng họ người Trung Quốc ở Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến quyên góp tiền của xây dựng nên.
-
Vào mỗi dịp cuối thu, đầu đông là lúc người dân phường Hồng Châu (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) bước vào vụ thu hoạch củ niễng. Hiện nay, phường Hồng Châu có hơn 17 héc-ta với khoảng 150 hộ trồng cây niễng.
-
Từ tháng 5/2023, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên xây dựng mô hình nuôi cá rô phi trong lồng bè trên sông Hồng. Mô hình nuôi cá rô phi đơn tính quy mô 750m3, số điểm trình diễn 3 điểm với 6 hộ tham gia; thời gian triển khai mô hình 7 tháng; số lượng cá giống rô phi đơn tính đực 75.000 con, kích cỡ trên 6 cm/con...
-
Từ trung tâm thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên), xuôi theo đê sông Hồng về phía đông khoảng 3km, ta sẽ thấy một ngôi đền toạ lạc trên gò đất cao, quay về hướng đông nam. Bên phải là dòng sông Hồng cuộn chảy, bên trái là con đê bao quanh như một bức tường thành-nơi có ngôi đền Hoàng Bà, xã Quảng Châu.
-
Lê Như Hổ (1511-1581) người xóm Vông, xã Tiên Châu, huyện Tiên Lữ (nay thuộc xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên) đỗ tiến sỹ năm Tân Sửu (1541) đời Mạc Hiến Tông, làm quan tới chức Thượng Thư. Tương truyền, Lê Như Hổ là người có sức vóc to lớn, khôi ngô, vạm vỡ, ông ăn hết 16 đấu gạo...
-
Năm ả Đào 18 tuổi, nhà Minh mượn cớ "phù Trần diệt Hồ" xâm lược nước ta, chúng đóng đồn trại ở tận các thôn xóm, vơ vét của cải, giết hại lương dân. Đền Đào Nương thuộc xã Đào Đặng, tổng Cao Cương, huyện Tiên Lữ, phủ Khoái Châu xưa, nay nằm trên địa phận làng Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên...
-
Đỗ Nhân còn có tên là Nhạc, sinh năm Giáp Ngọ (1474), mất năm Mậu Dần (1518), quê ở làng Lại Ốc, nay thuộc xã Long Hưng, huyện Văn Giang (Hưng Yên). Cả ba cha con Đỗ Nhân đều được dân làng Lại Ốc thờ phụng.
-
Nuôi 3 lồng cá bỗng trên sông Hồng, sau 5 năm, ông Lê Ngọc Thắng ở tỉnh Hưng Yên đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng.
-
Với 700 triệu đồng mà Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đầu tư, chi hội nông dân sản xuất hương ở thôn Cao, xã Bảo Khê (TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) đã phát triển nghề tốt, đạt doanh thu cao. Bình quân các thành viên trong chi hội có thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/năm, có hộ đạt tới 500 - 600 triệu đồng/năm.