Sơ sơ một số cái có ở miệt Ngàn thôi, chúng tôi đã mất 3 ngày mới trải nghiệm hết. Vậy mà, Hậu Giang đến giờ vẫn rất hiếm thấy trên danh mục tour của các công ty lữ hành.
Ông Nguyễn Thanh Phong, khu vực 5, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang là một trong những nông dân đi đầu trong phong trào phát triển ngành nghề nuôi cá lóc, gắn với chế biến các sản phẩm khác nhau từ cá lóc
Anh Trần Hoàng Kha, ngụ ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã bắt đầu công việc tái chế vỏ xe cũ được gần một năm nay. Sản phẩm làm ra của anh Kha gồm chậu trồng cây cảnh các loại hay bộ bàn ghế sô pha...
Hiện nay, trên địa bàn thành phố nói chung và địa bàn phường 7 nói riêng cũng có nhiều hộ nông dân thành công với mô hình nuôi chồn hương, nhưng điển hình nhất là mô hình nuôi chồn hương của anh Võ Văn Di, hiện cư ngụ khu vực 2, phường 7, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Ngoài nguồn thu nhập chính là trồng trọt, nhiều nông dân thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang còn chăn nuôi chồn hương để tạo thêm nguồn thu nhập chính cho gia đình. Trong đó việc chăn nuôi chồn hương đang ngày càng phổ biến được người dân lựa chọn, bởi vì nó tiết kiệm chi phí trong chăn nuôi mà còn mang lại giá trị kinh tế cao.
Hộ gia đình chị Lê Thị Như thuộc khu vực 7, phường 4, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã chuyển đổi từ vườn trồng chuối sang trồng cây hẹ và đã mang lại lợi nhuận ổn định cho gia đình.
Anh Nguyễn Văn Tiên ấp Mỹ Hiệp 3, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã tận dụng diện tích đất chưa đầy 1.000 m2 quanh nhà trồng bí ruột đỏ hồ lô mang lại hiệu quả kinh tế cao thu về trên 10.000.000 đồng /vụ.
Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Hậu Giang lần thứ V, năm 2022 diễn ra rất sôi động, với sự tham gia đầy nhiệt huyết của 8 đội. Theo Ban tổ chức, đa số các đơn vị tham gia đều có sự đầu tư, chuẩn bị khá chu đáo.