TP.Cần Thơ: 7 siêu thị, 108 cửa hàng tiện lợi áp dụng mô hình "đưa siêu thị ra phố"

Hồng Cẩm Chủ nhật, ngày 08/08/2021 21:45 PM (GMT+7)
Tối 8/8, ông Hà Vũ Sơn- Giám đốc Sở Công Thương TP.Cần Thơ cho biết: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở vừa có công văn đề nghị các doanh nghiệp là siêu thị, cửa hàng tiện lợi khẩn trương chuyển đổi hình thức bán hàng sang hình thức "đưa siêu thị ra phố".
Bình luận 0

Theo đó, tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi sẽ đưa hàng hóa ra phía ngoài siêu thị, cửa hàng tiện lợi để bán hàng theo hình thức gói hàng, combo, hoặc khách hàng đến siêu thị xếp hàng (giữ khoảng cách an toàn 2m), ghi phiếu hàng hóa cần mua cho nhân viên siêu thị soạn hàng và giao nhận tại chỗ, khách hàng không được vào bên trong siêu thị lựa chọn như cách mua hàng thông thường.

Cần Thơ tiếp tục "đưa siêu thị ra phố" - Ảnh 1.

Hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TP.Cần Thơ sẽ chuyển đổi hình thức bàn hàng sang hình thức "Đưa siêu thị ra phố". Ảnh Hồng Cẩm

Các đơn vị cũng nghiên cứu, tổ chức các điểm bán hàng lưu động tại các khu dân cư cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

Bên cạnh đó, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi cũng sẽ tăng cường bán hàng online, nhận đơn hàng qua điện thoại, ứng dụng bán hàng trực tuyến, siêu thị, cửa hàng soạn sẵn đơn hàng giao tận nơi.

Ông Sơn cũng cho biết, hiện TP có 7 siêu thị lớn và 108 cửa hàng tiện lợi đang hoạt động. Sở Công thương đã yêu cầu những đơn vị này sử dụng nhân viên giao hàng sẵn có hoặc phối hợp với các công ty cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa để tổ chức giao hàng hóa.

Cần Thơ tiếp tục "đưa siêu thị ra phố" - Ảnh 2.

Tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi hàng hóa sẽ được đưa ra bên ngoài bán theo hình thức gói hàng, combo hoặc theo phiếu yêu cầu của khách hàng và giao hàng bên ngoài siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Ảnh: Hồng Cẩm chụp tại siêu thị Maga Cần Thơ

Sở Công thương sẽ bố trí cán bộ giám sát việc thực hiện chuyển đổi hình thức mua bán mới này và nhắc nhở nhân viên siêu thị, cửa hàng và người dân phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, sau khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng chống dịch Covid-19, TP. Cần Thơ bắt đầu đưa vào thí điểm mô hình "đưa chợ ra phố". Tại đây, sẽ có các gian bán hàng, bán đủ các loại thực phẩm tươi, sạch phục vụ cho người dân.

Cùng ngày Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ cũng cho biết, trong ngày 9/8 sẽ tiến hành tiêm vaccine phòng Covid-19 cho hơn 300 shipper Grab để tạo điều kiện phục vụ cung ứng hàng hoá nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn TP. Đây là đợt tiêm phòng vaccine Covid-19 số lượng lớn đầu tiên dành cho đối tượng shipper diễn ra trên địa bàn TP.Cần Thơ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem