TP. Cần Thơ : Đường phố thành "chợ", quầy hàng được sắp xếp đều tăm tắp, mua gì cũng có

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 21/07/2021 06:30 AM (GMT+7)
Sau khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng chống dịch Covid-19, TP. Cần Thơ bắt đầu đưa vào thí điểm mô hình "đưa chợ ra phố" trên đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều. Tại đây, sẽ có các gian bán hàng bán đủ các loại thực phẩm tươi, sạch phục vụ cho người dân.
Bình luận 0

Hôm nay 20/7, TP.Cần Thơ bắt đầu thực hiện mô hình "đưa chợ ra phố" trên đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều.

Cần Thơ: Bố trí nhiều gian hàng bán rau thịt tươi sạch trên đường phố phục vụ người dân - Ảnh 1.

Cần Thơ bắt đầu đưa vào thí điểm mô hình "đưa chợ ra phố" trên đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều. Tại đây, sẽ có các gian bán hàng bán đủ các loại thực phẩm tươi, sạch phục vụ cho người dân. Ảnh: Huỳnh Xây

Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương TP.Cần Thơ cho biết, mô hình "đưa chợ ra phố" đang thực hiện thí điểm trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19.

Tuyến đường này dài hàng trăm mét và rộng rãi nhưng chỉ được bố trí 16 gian bán hàng.

Cần Thơ: Bố trí nhiều gian hàng bán rau thịt tươi sạch trên đường phố phục vụ người dân - Ảnh 2.

Mô hình "đưa chợ ra phố" sẽ hoạt động từ sáng đến chiều và liên tục trong suốt thời gian giãn cách xã hội, bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân. Ảnh: Huỳnh Xây

Doanh nghiệp, tiểu thương tham gia bán khu vực này phải đăng ký với Sở Công Thương và niêm yết giá công khai. 

Chợ sẽ hoạt động từ sáng đến chiều và liên tục trong suốt thời gian giãn cách xã hội, bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Cần Thơ: Bố trí nhiều gian hàng bán rau thịt tươi sạch trên đường phố phục vụ người dân - Ảnh 3.

Mô hình "đưa chợ ra phố" đang thực hiện thí điểm trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo Sở Công Thương TP.Cần Thơ, khu vực bán sẽ được bố trí rộng rãi, thoáng mát, bảo đảm các điều kiện an toàn phòng chống dịch, người mua lẫn người bán phải tuân thủ 5K.

Tại điểm bán trên đường Trần Văn Hoài, phóng viên ghi nhận, các gian hàng bố trí cách xa nhau khoảng 10m. 

Mỗi gian hàng đều niêm yết giá bán công khai, chăng dây. Tại đây, bán đủ các loại thực phẩm tươi, sạch cho người dân như: Thịt heo, thịt gà, trứng gà, cá và rau sống các loại...

Cần Thơ: Bố trí nhiều gian hàng bán rau thịt tươi sạch trên đường phố phục vụ người dân - Ảnh 4.

Các gian hàng bố trí cách xa nhau khoảng 10m, mỗi gian hàng đều niêm yết giá bán công khai. Ảnh: Huỳnh Xây

Tại các điểm bán hàng đều có lực lượng chức năng tham gia giám sát, nhắc nhở người dân bảo đảm khoảng cách, đeo khẩu trang và giữ gìn an ninh trật tự. 

Ngoài mô hình trên, ở TP.Cần Thơ, ngành chức năng còn mở nhiều điểm bán hàng bình ổn giá phục vụ người dân như: Trung tâm thương mại Cái Khế, Nhà thi đấu đa năng TP.Cần Thơ, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ (khu 2), Trường Đại học Y dược Cần Thơ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem