TP.HCM: 70 cán bộ Hội Nông dân được bồi dưỡng nghiệp vụ

Trần Đáng Thứ năm, ngày 09/05/2019 17:07 PM (GMT+7)
Nhằm bồi dưỡng chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ công tác Hội, ngày 9.5, tại TP.HCM, Trường Cán bộ HND Trung ương đã khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội nông dân TP.HCM. Tham dự lớp bồi dưỡng có 70 cán bộ Hội.
Bình luận 0

Theo Th.s Vũ Ngọc Bình-Hiệu trưởng Trường Cán bộ HND Trung ương, công tác xây dựng Hội vững mạnh và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Trung ương Hội xác định là nhiệm vụ hàng đầu của Hội.

img

Th.s Vũ Ngọc Bình-Hiệu trưởng Trường Cán bộ HND Trung ương phát biểu tại buổi khai giảng.

Bên cạnh những bước trưởng thành, tiến bộ vượt bậc của các cấp Hội, công tác Hội và phong trào nông dân vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém mà nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận cán bộ còn hạn chế chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội.

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai-Chủ tịch HND TP.HCM cho biết, hiện HND TP có hơn 180 cán bộ Hội các cấp. Nhiệm kỳ này có 165 cán bộ Hội chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ.

“Các cán bộ Hội TP cần được trao dồi kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ công tác Hội để làm việc tốt hơn”, bà Mai chia sẻ.

img

Nhiều cán bộ HND TP.HCM đã tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Theo ông Bình, tính từ đầu năm đến nay Trường Cán bộ HND Trung ương đã mở được 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội tại 4 tỉnh, thành, là: An Giang, Bắc Kạn, Ninh Bình và TP.HCM.

Việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội theo QĐ 2045 của Thủ tướng CP về Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HND VN giai đoạn 2016-2020” và kế hoạch bồi dưỡng cán bộ Hội năm 2019 của Trung ương HND VN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem