TP.HCM bắt đầu tiêm hơn 800.000 liều vaccine Covid-19 cuối tuần này

Bạch Dương Thứ năm, ngày 17/06/2021 18:05 PM (GMT+7)
Hơn 800.000 liều vaccine Covid-19 đã được chuyển về kho bảo quản lạnh của Viện Pasteur TP.HCM để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn của thành phố.
Bình luận 0
TP.HCM sẽ bắt đầu tiêm hơn 800.000 liều vaccine Covid-19 vào cuối tuần này - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (giữa) kiểm tra kho bảo quản vaccine Covid-19 chiều 17/6 (Ảnh: Bạch Dương)

 Chiều 17/6, tại buổi kiểm tra việc nhập kho và bảo quản lô vaccine phòng Covid-19 tại Viện Pasteur TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết: Việt Nam vừa tiếp nhận 966.320 liều vaccine, trong đó, 836.000 liều được chuyển về TP.HCM. Đây là sự ưu tiên đặc biệt cho TP.HCM.

Dự kiến trong 2 ngày tới, TP.HCM sẽ hoàn thành kịch bản và bắt đầu triển khai tiêm chủng số lượng vaccine này tại 1.000 điểm trên địa bàn thành phố từ thứ 7 (19/6).

"Dự kiến, chiến dịch này được thực hiện trong 5-7 ngày. 786.000 liều được dành cho các đối tượng thuộc Nghị quyết 21. Khoảng 50.000 liều còn lại sẽ tiêm cho lực lượng bộ đội, công an trên địa bàn thành phố" - Thứ trưởng Sơn thông tin.

Trước đó, 22h tối 16/6, gần một triệu liều vaccine phòng Covid-19 của Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đã tới Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). 6h sáng nay, lô vaccine này đã được vận chuyển tới sân bay Tân Sơn Nhất.

"Nếu như trước đây, chúng ta chủ yếu tiêm ở trung tâm y tế huyện quận xã, thì trong lần này, chúng tôi đang bàn với thành phố sẽ tận dụng địa bàn rộng như trường học, nhà văn hóa, đảm bảo nguyên tắc chờ tiêm vaccine theo đúng lịch hẹn, giãn cách. Sau quá trình tiêm chủng phải có chỗ nghỉ cho người sau tiêm ngồi theo dõi…" - Thứ trưởng Sơn nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem