TP.HCM: Bệnh nhân 450 chạy vòng vòng, nhưng không trốn cách ly?

Bạch Dương Thứ tư, ngày 29/07/2020 19:08 PM (GMT+7)
Chiều tối 29/7, TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về các ca nhiễm Covid-19 mới cũng như công tác phòng chống Covid-19 của thành phố, trong bối cảnh tình hình diễn biến dịch bệnh những ngày gần đây.
Bình luận 0
TP.HCM: Bệnh nhân 450 có trốn cách ly? - Ảnh 1.

Khu cách ly điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, trước khi Bộ Y tế công bố 2 ca nhiễm Covid-19 mới tại TP.HCM, HCDC vẫn thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiểm soát các nguồn lây nhập cảnh từ nước ngoài. Trong đó, đặc biệt lưu ý các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Tính đến thời điểm này, TP.HCM đã phát hiện 29 trường hợp nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly toàn bộ và chưa phát hiện trường hợp nào dương tính. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế còn thực hiện rà soát và sàng lọc tại các phòng khám với các bệnh nhân có triệu chứng cúm, ho, sốt...

Về 2 ca mắc Covid-19 mới được Bộ Y tế công bố, đây là 2 trường hợp đi trực tiếp từ Đà Nẵng về TP.HCM, đi qua Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Triều An, Bệnh viện Quốc tế City và một số địa điểm khác (khách sạn tại quận 11, nhà bệnh nhân tại quận 8…), trước khi nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Đến thời điểm này, HCDC đã xác định được 104 trường hợp tiếp xúc gần, 55 trường hợp tiếp xúc xa, đã lấy mẫu 147 trường hợp. Kết quả bước đầu cho thấy 121 mẫu xét nghiệm âm tính, 26 mẫu đang chờ kết quả. 

Đặc biệt, các trường hợp tiếp xúc gần tại Bệnh viện Chợ Rẫy (27 mẫu) và Bệnh viện Quốc tế City (81 mẫu) đều cho kết quả âm tính.

HCDC tiếp tục thực hiện các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá nguy cơ và truy vết nhằm không bỏ sót trường hợp nào trong cộng đồng. Đồng thời, giám sát chặt chẽ những người trở về từ Đà Nẵng để phát hiện nhanh, tránh lây lan trong cộng đồng.

Lý giải về lịch trình của bệnh nhân 450 và trả lời câu hỏi vì sao bệnh nhân 450 có các triệu chứng sổ mũi, mệt mỏi ngày 26/7, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 27/7, có kết quả dương tính ngày 28/7 nhưng tối ngày 27/7, bệnh nhân vẫn đi Grab bike từ Bệnh viện Quốc tế City về nhà tại quận 8; 10h ngày 28/7, bệnh nhân từ nhà đi xe máy chạy vòng vòng thành phố, ghé quán bánh ướt lề đường 3 tháng 2 và đến 18h30 mới vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để cách ly điều trị, ông Dũng cho rằng, bệnh nhân không trốn cách ly mà do có lý do cá nhân nên mới rời khỏi bệnh viện. Tuy nhiên, HCDC sẽ làm việc với Bệnh viện Quốc tế City về vấn đề này.

TP.HCM: Bệnh nhân 450 chạy vòng vòng, nhưng không trốn cách ly? - Ảnh 2.

Bệnh nhân 449 chuyển qua 2 bệnh viện trước khi nhập Bệnh viện Quốc tế City.

Cũng trả lời liên quan đến việc này, BS Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân 449 được chuyển thẳng từ Bệnh viện Đà Nẵng đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 20/7 với chẩn đoán viêm phổi (tiền sử bệnh viêm phổi 10 năm), tràn dịch màng phổi đã dẫn lưu. 

"Do có triệu chứng viêm phổi nên bệnh nhân không nhập Khoa Cấp cứu như bình thường mà được chuyển ngay đến phòng cách ly cấp cứu và chuyển Khoa Nội hô hấp", BS Việt thông tin.

Thời điểm bệnh nhân 449 nhập viện, Đà Nẵng chưa phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng, chưa phải là điểm dịch nên mặc dù bệnh nhân 449 vẫn được cách ly nhưng nghi ngờ viêm phổi do nhiễm trùng nên chưa lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. 

BS Việt khẳng định, bệnh nhân 449 không nhập Khoa Cấp cứu bình thường mà nhập ngay phòng cách ly cấp cứu nên không tiếp xúc với các bệnh nhân khác. Vì thế, nguy cơ lây nhiễm rất thấp. Các nhân viên y tế tiếp xúc gần bệnh nhân 449 đều có xét nghiệm âm tính.

Sau đó, do Bệnh viện Chợ Rẫy quá đông nên bệnh nhân xin được chuyển viện. Bệnh nhân 449 chuyển qua Bệnh viện Triều An khoảng 1 giờ đồng hồ, sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Quốc tế City.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, tại Bệnh viện Quốc tế City, với chẩn đoán theo dõi lao phổi, viêm phổi, tràn dịch màng phổi lớp mỏng, bệnh nhân được chuyển lên phòng ICU, điều trị tại phòng áp lực âm nên chỉ tiếp xúc với nhân viên y tế, không tiếp xúc với người ngoài, khả năng lây nhiễm cho bệnh nhân khác rất thấp. 

Kết quả xét nghiệm các nhân viên y tế tại Bệnh viện Quốc tế City đã cho kết quả âm tính. Hiện nay, Bệnh viện Quốc tế City đã tạm ngừng khám và nhận bệnh nhân mới trong 3 ngày (từ 29 – 31/7) để rà soát, đánh giá toàn bộ công tác phòng chống Covid-19 trong bệnh viện.

Ông Trí Dũng cho biết, TP.HCM hiện có 13 đơn vị có khả năng xét nghiệm Covid-19, trong đó có 5 bệnh viện trực thuộc thành phố. Các đơn vị này có thể thực hiện khoảng 2.000 mẫu xét nghiệm/ngày, trong trường hợp cần thiết có thể thực hiện 3.000 mẫu/ngày. Nếu Viện Pasteur TP.HCM hỗ trợ thì có thể xét nghiệm thêm 1.500 – 2.000 mẫu/ngày.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định, các cơ sở y tế của thành phố không thiếu thuốc và vật tư y tế, đã chuẩn bị sẵn sàng để điều trị các bệnh nhân Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem