TP.HCM: Cấm thi công đào đường để người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu

Quang Phương Thứ hai, ngày 25/01/2021 14:01 PM (GMT+7)
Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cấm thi công đào đường trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Bình luận 0

Ngày 25/1, Sở GTVT TP.HCM cho biết nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt, kinh doanh và vui chơi, giải trí của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 sắp tới, Sở thông báo cấm thi công đào đường trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vào dịp tết này. Thời gian cấm từ ngày 4/2 (tức ngày 23 tháng Chạp, năm Canh Tý) đến hết ngày 19/2 (tức mùng 8 tháng Giêng, năm Tân Sửu).

TP.HCM: Cấm thi công các công trình đào đường để người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu  - Ảnh 1.

Lô cốt trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tồn tại.

Sở GTVT yêu cầu các chủ đầu tư tất cả các công trình hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương dọn dẹp vệ sinh khu vực công trường, tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đang thi công và trả lại nguyên trạng mặt đường kể từ ngày 30/1 (tức ngày 18 tháng Chạp) đến trước ngày 4/2.

Đối với các công trình có kế hoạch tổ chức thi công, tồn tại rào chắn trong dịp Tết Nguyên đán, Sở GTVT yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định về thi công công trình thiết yếu trên phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của UBND TP.HCM.

Được biết, tại TP.HCM hiện có nhiều tuyến đường đang thi công, xuất hiện nhiều lô cốt như dọc tuyến đường như Võ Văn Kiệt (quận 5), Phạm Thế Hiển (quận 8), Tôn Đức Thắng (quận 1), Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh)... Nhiều lô cốt công trình gây cản trở giao thông dịp cận Tết Nguyên đán.

Theo thống kê của Sở GTVT TP.HCM, trên địa bàn TP.HCM hiện có hơn 100 vị trí rào chắn trên 50 tuyến đường để phục vụ thi công các công trình, dự án…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem