TP.HCM: Chưa có phương án xử lý gần 10 tấn gạo để ngoài sổ sách tại Trung tâm Thị Nghè

Quang Phương Thứ sáu, ngày 23/04/2021 11:00 AM (GMT+7)
Gần 10 tấn gạo để ngoài sổ sách bị Thanh tra TP.HCM phát hiện tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (tạm gọi: Trung tâm Thị Nghè) thuộc Sở LĐTB&XH TP.HCM, đang hư hỏng, chưa có phương án xử lý.
Bình luận 0

Ngày 22/4, Văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Thanh tra TP.HCM, Sở Tài chính TP.HCM về việc xử lý hàng hóa viện trợ ngoài sổ sách kế toán của Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè thuộc Sở LĐTB&XH TP.HCM.

Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, xét đề nghị của Sở LĐTB&XH (ngày 8/4/2021) về việc xin chủ trương xử lý gạo ngoài sổ sách kế toán của Trung tâm Thị Nghè, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chỉ đạo: Giao Thanh tra TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, báo cáo đề xuất trình UBND TP.HCM.

TP.HCM: Xử lý sao với gần 10 tấn gạo để ngoài sổ sách tại Trung tâm Thị Nghè? - Ảnh 1.

Trung tâm Thị Nghè nơi Thanh tra TP.HCM phát hiện để ngoài sổ sách gần 10 tấn gạo. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 8/4, Giám đốc Sở LĐTB&XH TP.HCM Lê Minh Tấn đã ký văn bản gửi UBND TP.HCM, Chánh Thanh tra TP.HCM về việc xin chủ trương xử lý hàng hóa viện trợ ngoài sổ sách kế toán của Trung tâm Thị Nghè.

Theo văn bản này, Trung tâm Thị Nghè đang bảo quản 9.719 kg gạo để ngoài sổ sách, phát hiện qua thanh tra. Để tránh tình trạng số lượng gạo bị hư hỏng, gây lãng phí, ngày 17/1/2020, Sở LĐTB&XH đã đề nghị Thanh tra TP.HCM có ý kiến về việc điều chuyển gạo của Trung tâm Thị Nghè cho các đơn vị bảo trợ xã hội thuộc Sở để phục vụ cho đối tượng.

Trước đó nữa, ngày 13/2/2020, Thanh tra TP.HCM có ý kiến: "Do đây là hiện vật phát hiện qua thanh tra để ngoài sổ sách nên cần bảo quản giữ nguyên hiện trạng theo quy định. Đối với nội dung liên quan đến chất lượng hàng hóa, đề nghị Sở LĐTB&XH chỉ đạo Trung tâm Thị Nghè đánh giá chất lượng hàng hóa, cho đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định, trên cơ sở đó xác định biện pháp xử lý phù hợp, đúng quy định".

Theo Sở LĐTB&XH TP.HCM, mặc dù thường xuyên bảo quản nhưng do thời gian bảo quản lâu nên số gạo trên có dấu hiệu xuống cấp và xuất hiện mọt. 

Ngày 9/3, Trung tâm Thị Nghè tiếp tục gửi mẫu gạo từ 9.719kg gạo trên đến Viện Y tế công cộng TP.HCM để kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm gạo có hàm lượng độc tố vi nấm (chỉ tiêu Aflatoxin B1 và Aflatoxin tổng (B1, B2, G1, G2) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11888:2017 của gạo trắng vượt quá mức cho phép.

Sở LĐTB&XH nhận định, nhận thấy số gạo trên không thể sử dụng được, nếu tiếp tục bảo quản sẽ hư hỏng, ô nhiễm. Vì Vậy Sở LĐTB&XH đề xuất UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho Trung tâm Thị Nghè được hủy 9.719 kg gạo để ngoài sổ sách kế toán theo kết luận của Thanh tra TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem