TP.HCM: Chưa phát hiện virus H5N1 trên chim yến

Thứ sáu, ngày 26/04/2013 16:46 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ đầu tháng 4, Chi cục Thú y TP.HCM đã lấy 60 mẫu trên đàn chim yến để xét nghiệm, tất cả kết quả âm tính với virus H5N1. Chi cục Thú y TP.HCM sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian tới.
Bình luận 0
img
 

Ông Nguyễn Phước Trung - Phó Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM cho biết, công tác kiểm tra, giám sát việc nuôi chim yến được thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, chi cục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tập huấn cho bà con nhận biết dấu hiệu cúm ở chim yến, cũng như thông báo cho cơ quan chức năng khi có hiện tượng chim chết không rõ nguyên nhân.

Ông Trung cho biết thêm, từ năm 2011 đến nay, Chi cục Thú y TP.HCM đã lấy hơn 1.300 mẫu các loại chim cảnh, chim câu và gia cầm nhưng đều có kết quả âm tính. Hiện TP.HCM có hơn 300 hộ nuôi chim yến, tập trung chủ yếu tại huyện Cần Giờ (219 hộ nuôi) và rải rác ở các huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh và các quận 2, 3, 9... Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 10 hộ nuôi yến tại Cần Giờ được cấp phép nuôi thử nghiệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem