TP.HCM có 627 người tiếp xúc với 8 ca nhiễm COVID-19 mới

 Đông Thịnh Thứ hai, ngày 03/08/2020 09:37 AM (GMT+7)
627 người tiếp xúc với 8 ca nhiễm COVID-19 mới ở TP.HCM đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 235 đã có kết quả âm tính.
Bình luận 0

img

 Lực lượng chức năng lấy mẫu tại block của chung cư Thái An 2, quận 12.

Sáng 3/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, số người tiếp xúc với 8 ca nhiễm COVID-19 mới ở TP.HCM đã được lấy mẫu xét nghiệm là 627, trong đó 235 âm tính, số còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

Theo HCDC, có 36.754 người từ Đà Nẵng về TP.HCM từ ngày 1-28/7 đã khai báo y tế; 23.949 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 5.565 mẫu có kết quả âm tính, 6 dương tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả.

TP.HCM hiện đang cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 1.478 người, cách ly tại nhà là 8.994 người.

Trong đợt tái bùng phát COVID-19 từ cuối tháng 7, TP.HCM đã ghi nhận 8 ca nhiễm COVID-19, kết thúc 117 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Các bệnh nhân gồm người đàn ông quốc tịch Mỹ (võ sư, 57 tuổi – bệnh nhân 449) và bạn gái (46 tuổi, người Việt Nam – bệnh nhân 450).

Ba ca bệnh được công bố chiều tối 31/7 gồm các bệnh nhân: bệnh nhân 510 (nữ, 57 tuổi, ở phường 12, quận 10); bệnh nhân 517 (nữ, 55 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi vào nhà con gái tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức); bệnh nhân 518 (nữ, 61 tuổi, ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú).

2 ca nhiễm được Bộ Y tế công bố chiều 1/8 gồm bệnh nhân 567 là nữ, cư ngụ tại chung cư Thái An 2 (đường Nguyễn Văn Quá, quận 12) và bệnh nhân 568 là nữ, cư trú tại quận 8.

Sáng 2/8, Bộ Y tế công bố TP.HCM có thêm 1 trường hợp nhiễm COVID-19 mới là bệnh nhân 589. Bệnh nhân là nam, 42 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, TP.HCM đã phong tỏa, cách ly nhiều khu vực như: Bệnh viện Quốc tế City (quận Bình Tân), khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 11), 3 căn nhà trên đường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú), 8 căn nhà ở hẻm 20 Hồ Đắc Di (quận Tân Phú), đường số 10 (quận Thủ Đức), một block chung cư Thái An 2 (quận 12).

TP.HCM cũng quyết định dừng hoạt động vũ trường, quán bar, cấm tập trung quá 30 người nơi công cộng từ 31/7 cho đến khi có thông báo mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem