TP.HCM: Đã có kết quả xét nghiệm của tất cả F1, F2 các ca nhiễm COVID-19

Ngọc Phạm Thứ bảy, ngày 05/12/2020 09:18 AM (GMT+7)
Các trường hợp F1, F2 của 4 bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM đều đã có kết quả xét nghiệm.
Bình luận 0

img

Bên trong một khu cách ly phòng dịch COVID-19.

Sáng 5/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, 861 trường hợp F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, TP.HCM đã 3 ngày không xuất hiện ca nhiễm cộng đồng.

“Những ngày qua, ngành y tế đã lấy mẫu 2.916 người thuộc các diện tiếp xúc với 4 ca dương tính (bệnh nhân 1342, 1347, 1348 và 1349). Trong đó có 861 trường hợp F1, gồm 260 F1 tiếp xúc gần, 601 F1 tiếp xúc xa, tất cả đều âm tính. Còn lại, 1.400 trường hợp F2 cũng âm tính”, HCDC thông tin.

Với nhóm mẫu rà soát cộng đồng gồm giáo viên, học sinh, HCDC đã lấy mẫu 655 trường hợp, trong đó 271 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 384 mẫu đang chờ kết quả.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc HCDC cho biết, 4 bệnh nhân COVID-19 nói trên được xác định trong 4 ngày từ 28/11 đến 1/12. Hiện, tất cả đều có sức khỏe ổn định, không có triệu chứng gì bất thường.

Bệnh nhân 1342 trước khi xét nghiệm dương tính có xuất hiện một số triệu chứng nhẹ như mệt mỏi, nghẹt mũi, đau họng, khạc đàm, giảm vị giác. Ba bệnh nhân còn lại không ghi nhận triệu chứng của COVID-19. Hôm nay, TP.HCM còn 295 người đang cách ly tại các điểm tập trung, 566 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trước đó, bệnh nhân 1342 là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Đây là trường hợp mắc COVID-19 lây nhiễm thứ phát từ người về từ vùng dịch, do bệnh nhân 1342 không thực hiện nghiêm các quy định về cách ly, phòng dịch.

Sau khi xét nghiệm 2 lần với kết quả âm tính (ngày 15 và 18/11), tiếp viên hàng không được về cách ly tại nhà trọ (P305, lầu 3, số 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM). Trong quá trình cách ly, tiếp viên này có tiếp xúc trực tiếp với 3 người, gồm: Mẹ đẻ và hai người bạn (một nam, một nữ).

Trong đó, người bạn nam (SN1988, trú tại phường 3, quận 6, TP.HCM) có tới sống cùng. Ngày 28/11, tiếp viên được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, trở thành BN1342; sau đó người bạn trên cũng có kết quả xét nghiệm dương tính, trở thành BN1347. BN1347 sau đó lây nhiễm cho BN1348 và 1349. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem