TP.HCM: Đổ xô đi khám bệnh sau Tết, có bệnh viện gần 10 thang máy vận hành liên tục, không đủ để tải bệnh nhân

Bạch Dương Thứ tư, ngày 09/02/2022 12:03 PM (GMT+7)
Ngay sau kỳ nghỉ Tết, lượng người dân đến khám bệnh tại các bệnh viện ở TP.HCM tăng đột biến, có nơi cao gấp 2 lần so với thời điểm trước Tết.
Bình luận 0
TP.HCM: Đổ xô đi khám bệnh sau Tết - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng khai báo y tế trước khi vào khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 sáng 9/2. Ảnh: B.D

Ngay từ đầu giờ sáng, tại khu vực khai báo y tế và làm thủ tục đăng ký khám bệnh của Bệnh viện Nhi đồng 2 đã đông chật người xếp hàng.

Thuê xe đi từ Tiền Giang lúc 5h sáng, mẹ con chị Nga đến Bệnh viện Nhi đồng 2 lúc gần 8h. Làm xong các thủ tục khai báo y tế, chị vất vả dỗ cậu con trai 3 tuổi để bé chịu ngồi yên trên dãy ghế chờ khám. Bé trai hết khóc lại oằn người nằm lăn ra sàn bệnh viện.

Chị cho biết: "Con tôi 3 tuổi rồi mà chưa chịu nói, chỉ nói từng từ một lúc nào thích. Mẹ gọi mẹ quát cũng không chịu nghe, tôi định cho con đi khám lâu rồi nhưng vướng dịch Covid-19 rồi lại Tết nên giờ mới đưa đi khám được".

Tương tự, chị Dung bế đứa con trai 7 tháng tuổi ngồi chờ khám ở khoa Ngoại. Nhà ở Bình Dương, chị thuê xe từ 6h sáng lên Bệnh viện Nhi đồng 2. Bé nhà chị mọc một cục mụn ngay trên lông mày từ trước Tết, lúc đầu chị nghĩ con bị muỗi chích hoặc côn trùng đốt nhưng càng ngày, cục mụn càng lớn lên, không yên tâm nên chị mang con đi khám.

ThS.BS Nguyễn Thành Đạt, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, từ ngày 7/2, ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, lượng bệnh nhân đến khám đã gần 2.000 lượt, tăng gấp đôi so với thời điểm trước Tết. Lượng bệnh nhân nhập viện nội trú cũng tăng cao, gần 200 trường hợp/ngày.

Tại đơn vị Covid-19 của bệnh viện hiện đang điều trị 18 bệnh nhân, trong đó có 11 trẻ em và 7 người lớn, là những người đi theo chăm trẻ sau đó nhiễm bệnh. Trong đó, có 1 bệnh nhân nặng phải chạy ECMO.

TP.HCM: Đổ xô đi khám bệnh sau Tết - Ảnh 3.

Khu vực chờ khám đông kín bệnh nhân. Ảnh: B.D

Theo BS Đạt, tình trạng bệnh nhân đến khám bệnh tăng cao sau Tết là việc dễ hiểu vì trong thời gian nghỉ Tết, trẻ được gia đình cho đi chơi nhiều nên dễ nhiễm bệnh, chủ yếu là các bệnh về đường hô hấp, tiêu hoá. 

Thời gian tới, khi trẻ nhỏ được đi học trở lại, dự kiến số lượng bệnh nhân đến khám sẽ tiếp tục tăng cao vì chuẩn bị vào thời điểm các dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết bùng phát. Bệnh viện vẫn siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 như yêu cầu khai báo y tế, test nhanh các trường hợp có triệu chứng, dịch tễ cũng như các ca phải tiểu phẫu, phẫu thuật, kể cả nhổ răng.

Tình trạng đông kín người đến khám cũng diễn ra tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Thống kê trong ngày đầu tiên khám bệnh trở lại (ngày 7/2), Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM có 5.047 lượt khám chuyên khoa, 140 trường hợp cấp cứu, 14 sản phụ nhập viện sinh con. Tổng số tiếp nhận trong ngày là 5.201, tăng cao so với thời điểm trước Tết Nguyên đán (3.166 lượt khám ngày 28/1).

TP.HCM: Đổ xô đi khám bệnh sau Tết - Ảnh 4.

Lượng trẻ đến khám tăng gấp đôi so với thời điểm trước Tết. Ảnh: B.D

Một phần không nhỏ người bệnh đến Bệnh viện Đại học Y dược là người dân ngoại tỉnh, thường phải có mặt từ rất sớm để lấy số thứ tự. Một số đi xe khách từ 4h sáng để kịp khám trong ngày.

Bà N.T.V (Đồng Nai) cho biết, bà cùng người quen thuê xe lên TP khám bệnh. "Chờ đến lượt đã lâu nhưng chờ thang máy còn mệt hơn, gần 10 thang máy nhưng không đủ cho người bệnh", bà V. cho biết.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM, những ngày đầu tiên làm việc trở lại đã có hơn 2.500 lượt khám chữa bệnh.

Tại khu vực lấy số, nộp sổ, bệnh viện đã cử nhân viên y tế hướng dẫn người bệnh thủ tục đăng ký. Nhân viên này liên tục nhắc nhở, hỗ trợ người dân cùng với lực lượng bảo vệ đi lại, kiểm tra thường xuyên. Người dân phải ngồi cả vào những vị trí ghế được đánh dấu đảm bảo giãn cách để chờ đến lượt khám.

TP.HCM: Đổ xô đi khám bệnh sau Tết - Ảnh 5.

Người bệnh ngồi chờ khám tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM sáng 9/2. Ảnh: B.D

Bệnh viện Da liễu TP.HCM dự đoán số lượt khám chữa bệnh đầu năm sẽ tăng cao nên chuẩn bị kỹ lưỡng công tác phòng dịch và đầy đủ nhân lực phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, không để tình trạng bệnh nhân phải chờ đợi lâu, chen lấn mất trật tự...

Nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ nghỉ, người dân thay đổi thói quen như thức khuya, đi du lịch, ăn nhiều đồ ngọt, béo, hải sản, các loại hạt dẫn đến ngứa ngáy, nổi mẩn... Bên cạnh đó, các trường hợp dị ứng côn trùng, thời thiết, mỹ phẩm cũng chiếm khá nhiều.

Tình trạng người bệnh ồ ạt khám bệnh sau kỳ nghỉ Tết không nằm ngoài dự báo của các cơ sở y tế. Đặc biệt khi TP.HCM suốt 5 tuần qua được duy trì dịch ở cấp độ 1, tỷ lệ bao phủ vaccine cao, mỗi ngày chỉ dưới 100 ca mắc mới, các hoạt động kinh tế xã hội đã trở lại bình thường. Người dân do đó cũng được tháo bỏ tâm lý căng thẳng vì dịch Covid-19 đã đeo bám suốt 2 năm qua.

Hiện tại, các bệnh viện đều yêu cầu người dân khai báo y tế trên phần mềm PC-Covid, đeo khẩu trang 100% khi thăm khám để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.

Người dân xếp hàng chờ khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 sáng 9/2. Clip: B.D



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem