TP.HCM: Gần 1.000 tỷ đồng đầu tư vào Công viên lịch sử

Thứ ba, ngày 03/11/2015 06:48 AM (GMT+7)
Số tiền này sẽ do nhà đầu tư tự thu xếp, sau khi hoàn thành nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất để thực hiện dự án khác.
Bình luận 0

UBND TP.HCM vừa có quyết định phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nội bộ Khu I (Khu cổ đại) thuộc Khu công viên Lịch sử - Văn hóa - Dân tộc (quận 9) theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BT).

img

Đền tưởng niệm các Vua Hùng đã được xây dựng tại công viên.

Theo đó dự án sẽ bao gồm các hạng mục chính như: San nền (diện tích khoảng 25,016 ha; Xây dựng mới đường bê tông nhựa nóng (khoảng 8,121 m), lộ giới từ 12m đến 78m (lòng đường rộng 6m ÷ 64m).

Ngoài ra còn có xây dựng đường đi bộ; bãi đậu xe; hệ thống cây xanh vỉa hè, cây xanh công viên, hệ thống tưới nước; hệ thống chiếu sáng; cầu bê tông cốt thép (qua rạch Đồng Tròn); hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải và trạm xử lý nước thải; hệ thống cấp nước sinh hoạt; nạo vét rạch, bờ kè hồ và bờ kè rạch; hệ thống hào kỹ thuật nhiều ngăn (điện, nước, thông tin liên lạc...); hệ thống cấp điện (trung, hạ thế và trạm biến áp) đồng bộ, hoàn chỉnh với thời gian thi công 36 tháng.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 936 tỷ đồng. Số tiền này sẽ do nhà đầu tư tự thu xếp, sau khi hoàn thành nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất để thực hiện dự án khác (dự án Xây dựng Khu Du lịch sinh thái tại Khu đất Cù lao Bà Sang).

Công viên Lịch sử- Văn hóa dân tộc có tổng diện tích đất xây dựng 408ha, gồm 381ha thuộc phường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và 27ha thuộc phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An), tỉnh Bình Dương.

Công viên được xây dựng với kỳ vọng sẽ tạo nên một “điểm tựa giáo dục lịch sử truyền thống dân tộc cho nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Ngoài việc giáo dục truyền thống qua việc giới thiệu có chọn lọc các sự kiện lịch sử, các công trình văn hóa tiêu biểu của đất nước, nơi này còn là một khu thiên nhiên thoáng rộng, góp phần cân bằng sinh thái cho môi trường của thành phố.

Quy hoạch xây dựng công viên gồm 4 phân khu chức năng như sau: Khu cổ đại với diện tích gồm 80ha. Khu Trung đại với diện tích gồm 33ha. Khu Cận hiện đại với diện tích gồm 30ha. Khu sinh hoạt văn hóa với diện tích gồm 265ha, bao gồm Cù Lao Bà Sang (40 ha).

img

Khu cổng vào công viên.

img

Một con đường dẫn lên đền thờ các Vua Hùng.

img

Một mái đình được xây dựng theo kiến trúc cổ phía trong khu đền tưởng niệm.

img

Một phiên bản trống đồng Hoàng Hạ được trưng bày tại đây.

Nguyễn Cường (Infonet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem