Người dân ngoại thành TP.HCM vẫn còn sử dụng nước sạch từ xe bồn và sà lan

Gia Linh Thứ tư, ngày 05/06/2024 10:33 AM (GMT+7)
Theo báo cáo về tình hình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn 5 huyện của TP.HCM, đến nay người dân của 2 huyện Củ Chi và Cần Giờ vẫn còn sử dụng nước sạch từ xe bồn và sà lan.
Bình luận 0

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên phủ kín mạng lưới cấp nước sạch đến từng hộ dân trên địa bàn huyện Cần Giờ và lập kế hoạch cung cấp nước cho 1 số địa phương khác trong thời gian tới.

Sử dụng nước sạch từ xe bồn và sà lan

UBND TP.HCM vừa có ý kiến chỉ đạo các đơn vị liên quan về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung do nhà nước quản lý.

Theo báo cáo về tình hình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn 5 huyện của TP.HCM, đến nay tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch như sau:

Huyện Củ Chi còn 3 xã (Nhuận Đức, An Phú, Phú Mỹ Hưng) chưa được phủ mạng lưới đường ống cấp nước sạch và đang sử dụng nước sạch được cung cấp từ các bồn cấp nước di động do Công ty cổ phần hạ tầng nước Sài Gòn cung cấp. Các xã còn lại trên địa bàn huyện đã được cấp nước sạch đô thị theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung.

Người dân ngoại thành TP.HCM vẫn còn sử dụng nước sạch từ xe bồn và sà lan- Ảnh 1.

Huyện Củ Chi (TP.HCM) còn 3 xã chưa được phủ mạng lưới đường ống cấp nước sạch. Ảnh: Gia Linh

Huyện Cần Giờ với tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đô thị qua hệ thống đường ống cấp nước sạch của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên là 94% và tỷ lệ hộ dân còn sử dụng nước sạch đô thị cung cấp từ sà lan vận chuyển là 6% (xã Thạnh An).

3 huyện còn lại là Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn với tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đạt tỷ lệ 100%.

Đảm bảo cung cấp nước sạch đến các huyện

Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM yêu cầu Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên xây dựng kế hoạch cấp nước sạch, phủ kín mạng lưới cấp nước sạch đến từng hộ dân trên địa bàn huyện Cần Giờ. Đồng thời, lập kế hoạch khai thác, sử dụng và phương án xử lý đối với 9 trạm cấp nước trên địa bàn huyện Bình Chánh trong thời gian tới.

Công ty cổ phần hạ tầng nước Sài Gòn xây dựng kế hoạch cấp nước sạch, phủ kín mạng lưới cấp nước sạch đến từng hộ dân trên địa bàn huyện Củ Chi; báo cáo, đề xuất phương án xử lý đối với 12 trạm cấp nước nông thôn tập trung ngưng hoạt động trên địa bàn huyện Củ Chi về Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

Người dân ngoại thành TP.HCM vẫn còn sử dụng nước sạch từ xe bồn và sà lan- Ảnh 3.

TP.HCM yêu cầu đảm bảo cung cấp nước sạch đến các địa phương. Ảnh: Gia Linh

UBND các huyện Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn và Nhà Bè được giao phối hợp thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đối với các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng yêu cầu Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên theo định kỳ trước ngày 28/2 hàng năm sẽ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung; đơn vị báo cáo kế hoạch và kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, gửi về Sở Xây dựng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem