TP.HCM: HĐND lo lắng về bạo hành trẻ và kiểm soát bệnh nhân tâm thần

Hồ Văn Thứ ba, ngày 05/12/2017 10:38 AM (GMT+7)
Nhiều đại biểu HĐND TP.HCM bày tỏ lo lắng về nạn bạo hành trẻ em, quản lý người tâm thần yếu kém, gây bất ổn trong xã hội và đề nghị phải có những giải pháp mạnh để răn đe.
Bình luận 0

Sáng 5.11, kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa IX bước vào ngày thứ hai với các phiên trao đổi chất vấn và thảo luận nhiều vấn đề.

Những vấn đề đang gây bức xúc xã hội, gây tâm lý bất ổn cho người dân như nạn bạo hành trẻ em, vụ bảo vệ dân phố cắt cổ bé 6 tuổi, nạn ngáo đá… được các đại biểu đề cập và trao đổi thẳng thắn.

img

Đại biểu Lê Thị Ngọc Thanh, Q.12 bức xúc về nạn bạo hành và người tâm thần không được quản lý. Ảnh: Hồ Văn

ĐB Lê Thị Ngọc Thanh cho biết, vụ bé 6 tuổi bị dân phòng cắt cổ gây chấn động và bức xúc trong xã hội. Bà Thanh đặt vấn đề các ngành chức năng đã kiểm soát, quản lý người tâm thần, người có bệnh liên quan đến thần kinh như thế nào? Nếu quản lý còn chồng chéo, vướng mắc thì cần phải tháo gỡ. “Cần phải có giải pháp quản lý chặt chẽ những bệnh nhân này, đừng để xảy ra điều đáng tiếc như vụ vừa rồi, gây bức xúc cho xã hội mới lo giải quyết hậu quả”, bà Thanh đề nghị.

Đồng tình với ĐB này, ĐB Tô Thị Bích Châu (Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP.HCM) cũng cho hay, do quản lý yếu kém, thiếu giám sát nên mới xảy ra bạo hành ở trường Mầm Xanh.

“Theo tôi, nếu làm không xuể, nhân lực kém chúng ta phải tận dụng sự giám sát của người dân. Trong 9 lĩnh vực đưa ra để người dân giám sát theo Đề án đô thị thông minh, tôi thấy chưa có lĩnh vực giáo dục, đề nghị đưa giáo dục vào để người dân giám sát. Đặc biệt, giám sát hệ thống mầm non, nhất là các nhóm trẻ tư thục, tránh xảy ra những vụ bạo hành đáng tiếc”, ĐB Châu nói.

img

ĐB Tô Thị Bích Châu đề xuất phải đưa giáo dục vào trong 9 lĩnh vực để người dân giám sát. Ảnh: Hồ Văn.

Về quản lý người tâm thần, ĐB Châu đề xuất phải đào tạo nâng cao nguồn nhân lực cho đội ngũ làm việc và quản lý liên quan đến người bệnh tâm thần.

Riêng ĐB Hoàng Thị Diễm Tuyết bức xúc: “Trường hợp ở trường Mầm Xanh và một số nơi khác cần có biện pháp và trừng trị nghiêm để có sự răn đe hiệu quả, tránh xảy ra những vụ bạo hành khác trong tương lai”.

ĐB Nguyễn Thị Tố Tâm bày tỏ lo ngại khi kể lại vụ một thanh niên ngáo đá mới đây chém hàng loạt kính xe hơi đang chạy trên đường… gây bất an cho xã hội. "Chúng ta chưa có biện pháp nào để quản lý các đối tượng này? Cần thay đổi cơ chế quản lý với đối tượng này hay không?", bà Tâm đặt vấn đề.

img

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM. Ảnh: Hồ Văn

Trước đó, như Dân Việt đã đăng, ngày 28.11, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Hoàng Nhất Giang (SN 1989, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là cháu Nguyễn Huỳnh Vũ K (SN 2011, ngụ quận Tân Phú). Tại cơ quan công an, bước đầu Giang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Giang bị bệnh tâm thần phân liệt từ năm 2005 và được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

Giang khai, trưa 26.11, khi đang nằm ngủ trong chốt trực, trong đầu liên tục nghe tiếng bé K chửi mình. Vừa tỉnh giấc lại thấy bé K đang đi mua đồ bên tiệm tạp hoá nên Giang đã lấy con dao xếp gắn lưỡi lam (loại dao thợ cạo tóc thường dùng) cầm trên tay, đi qua phía sau cháu K rồi dùng dao cắt vào vùng cổ của cháu. Sau đó, Giang trở về chốt trực như chưa có chuyện gì xảy ra. Người nhà đưa bé K đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bé đã tử vong. Vì bức xúc, người thân gia đình bé K cầm theo ống tuýp sắt qua chốt trực kiếm Giang hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên, người cậu của bé K bị Giang chém gây thương tích. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Riêng vụ bạo hành trẻ ở trường Mầm Xanh, Công an Quận 12 cũng đã khởi tố và bắt tạm giam bà Linh, chủ trường Mầm Xanh. Vụ việc đã gây ra dự luận bức xúc lớn cho xã hội khiến lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.HCM vào cuộc chỉ đạo xử lý nghiệm để răn đe ngoài xã hội. Vụ việc này cũng khiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang phải thốt lên “bạo hành trẻ, họ có phải là con người nữa không” khi tiếp xúc cử tri tại TP.HCM mới đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem