TP.HCM: Hỗ trợ khẩn cho các hộ lao động nghèo, khu nhà trọ công nhân 1,5 triệu đồng/hộ

Bạch Dương Thứ năm, ngày 05/08/2021 19:00 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp chiều 5/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, thành phố đang khẩn trương triển khai hỗ trợ đợt 2 cho lao động và người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
Bình luận 0
TP.HCM: Hỗ trợ khẩn 1,5 triệu đồng cho các hộ lao động nghèo, khu nhà trọ công nhân - Ảnh 1.

TP đảm bảo hỗ trợ tận tay các hộ nghèo, gia đình khó khăn vì Covid-19. Ảnh: B.D

Theo đó, sau khi hoàn tất hỗ trợ đợt 1, thành phố tiếp tục triển khai hỗ trợ đợt 2 cho những người không có giao kết hợp đồng lao động, gặp khó khăn do Covid-19. Mỗi người lao động sẽ được nhận một lần 1,5 triệu đồng. Dự kiến có 334.192 người được hỗ trợ với chi phí hơn 501 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn tại các khu nhà trọ công nhân, khu phong tỏa... được nhận 1,5 triệu đồng/hộ. Dự kiến có hơn 90.000 hộ nghèo, cận nghèo và 170.000 hộ trong các khu nhà trọ công nhân, khu phong tỏa. Dự kiến số tiền chi hỗ trợ trên 390 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và xã hội hóa.

"Thực tế con số hộ nghèo và người lao động mất thu nhập vì Covid-19 sẽ nhiều hơn số dự kiến, thành phố sẽ hỗ trợ hết, không giới hạn theo số lượng", ông Đức nói.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi cho biết, thời gian giãn cách kéo dài 2 tháng nay, nhiều người không đi làm, không có thu nhập, tích lũy không còn nên sức ép cuộc sống rất lớn. "Nguồn lực có thể huy động từ ngân sách và xã hội đến giờ chưa thiếu nhưng làm sao có thể tìm được hết bà con để giúp đỡ, không bỏ sót ai mới là điều quan trọng", Phó Bí thư Phan Văn Mãi nhận định.

Theo ông Mãi, ngoài số tiền hỗ trợ khẩn, thành phố còn có các túi an sinh xã hội, trong đó là lương thực thực phẩm như gạo, dầu ăn, đường, muối, nước tương… sẽ trao trực tiếp cho các gia đình khó khăn.

Đánh giá sơ bộ về tình hình thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 lần 2, Phó Bí thư Phan Văn Mãi cho rằng thành phố đã có chuyển biến tốt, ý thức của người dân đã được nâng cao. Đặc biệt, các chốt tự quản, cộng đồng tự quản, nỗ lực bảo vệ và mở rộng vùng xanh đang đạt được hiệu quả rất đáng khích lệ.

"Khi người dân có ý thức, tự giác nhắc nhau, tổ chức phân công trực chốt sẽ mang lại kết quả cho cộng đồng nơi mình sinh sống. Thành phố đang theo dõi, thúc đẩy để người dân tham gia mở rộng vùng xanh", ông Mãi nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem