TP.HCM: Học trò không bị ép uống thuốc gây nghiện

Thứ sáu, ngày 25/10/2013 10:37 AM (GMT+7)
UBND quận 4 TP.HCM vừa cho biết, không có chuyện học sinh Trường THCS Tăng Bạt Hổ A bị dụ dỗ, ép buộc uống thuốc ho có chất gây nghiện (Recotus) như tin đồn thổi thời gian qua.
Bình luận 0
Cụ thể, theo kết quả xác minh từ UBND quận 4, việc các em học sinh Trường THCS Tăng Bạt Hổ A sử dụng thuốc ho có chứa chất gây nghiện Recotus là có thật. Tuy nhiên, các em uống thuốc xuất phát từ việc thiếu hiểu biết, tự ý rủ nhau uống để thử cảm giác gây buồn ngủ, né tránh việc thầy cô bắt trả bài chứ không hề bị những đối tượng ngoài trường dụ dỗ và ép buộc uống.
Quốc Hải (Quốc Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem