TP.HCM: Huy động 80 xe buýt hỗ trợ các bến dịp 30/4-1/5

Ngọc Phạm Thứ năm, ngày 28/04/2016 08:35 AM (GMT+7)
Nếu thiếu xe vận chuyển hành khách, các bến xe tại TP.HCM sẽ sử dụng thêm xe buýt do Sở GTVT TP.HCM huy động.
Bình luận 0

img

Hành khách xếp hàng mua vé xe về quê.

Trong kỳ nghỉ dài ngày 30/4 - 1/5 sắp tới, Bến xe Miền Đông (BXMĐ) và Bến xe Miền Tây (BXMT) sẽ được Sở GTVT TP.HCM hỗ trợ, điều động tổng cộng 80 chiếc xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Trưởng Phòng điều hành BXMT cho biết, vào ngày 30/4, BXMT dự kiến sẽ có lượng hành khách đông nhất so với các ngày khác trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 năm nay. Cụ thể, lượng hành khách dự kiến vào ngày này là khoảng 47.000 - 49.000, ngang bằng với lượng hành khách cùng kỳ năm ngoái.

Dự kiến, sẽ có 36.000 hành khách di chuyển thông qua BXMT vào ngày 29/4, bắt đầu đông lên từ 16h tới đêm và sáng hôm sau. Lượng hành khách này tập trung đi các tuyến đường dài, như Cà Mau, Hà Tiên và Châu Đốc.

Trong kế hoạch phục vụ hành khách dịp lễ sắp tới, BXMT cũng nhận được sự hỗ trợ từ Sở GTVT là 60 xe buýt sẵn sàng chạy các tuyến miền Tây. Tùy tình hình thực tế, BXMT và Sở GTVT có thể phối hợp điều thêm.

Hiện, đang có 138 đơn vị vận tải hoạt động tại BXMT. Tính tới ngày 27/4, đã có 52 đơn vị vận tải gửi đề xuất giá vé trong đợt cao điểm nghỉ lễ. Trong đó, hầu hết các doanh nghiệp đề xuất mức tăng giá vé từ 20 - 40%. Ngược lại, cũng có một số doanh nghiệp khẳng định không tăng giá vé như nhà xe Phương Trang, Tuấn Hưng, Hương Lan,...

img

Phụ thu giá vé tại BXMĐ và BXMT năm nay không quá 40%.

Ông Thượng Thanh Hải - Phó Giám đốc BXMĐ cho biết, các tuyến xe thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai sẽ được phụ thu không quá 30%; các tuyến thuộc khu vực Tây Nguyên, và từ Ninh Thuận, Bình Thuận đến Quảng Ngãi phụ thu không quá 40% từ ngày 29/4 đến hết ngày 1/5.

Do ảnh hưởng của sự cố cầu Ghềnh đối với ngành đường sắt nên khả năng phục vụ của ga Sài Gòn giảm so với cùng kỳ các năm trước. Ngược lại, lượng khách di chuyển thông qua BXMĐ dự kiến sẽ tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu vào các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn và các khu du lịch ở Vũng Tàu, các tỉnh miền Tây, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng,… Ngày cao điểm nhất, lượng hành khách qua BXMĐ sẽ vào khoảng 40.750 lượt hành khách.

Tương tự BXMT, BXMĐ cũng được Sở GTVT TP.HCM điều động 20 chiếc xe buýt hỗ trợ trong trường hợp thiếu xe. Bên cạnh đó, nhiều xe tại cả hai bến sẽ chạy vòng để tăng khả năng phục vụ, chủ yếu ở các tuyến ngắn.

Ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, thời gian cao điểm tại ga Sài Gòn là ngày 29/4 (đưa khách từ TP.HCM đi các tỉnh) và 2/5 với (đón khách về lại TP.HCM). Hành khách đi lại qua ga chủ yếu đến Phan Thiết, Nha Trang, Tuy Hòa.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong Cát Lái, cho biết, ngày 30/4 và 1/5 sẽ tăng cường lên 260 chuyến phà đôi/ngày thay vì chỉ 160 chuyến như thông thường, riêng ngày 2/5 và 3/5 là 220 chuyến phà đôi/ngày.

Dự kiến, lượng hành khách đông nhất sẽ đạt 90.000 vào ngày 30/4 và 65.000 - 70.000 vào ngày 3/5. Ông Tuấn cũng khẳng định, vé phà không tăng trong dịp này.

img

Phà Cát Lái vào đợt cao điểm nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem