TP.HCM: Lao vào lửa cứu ông ngoại, cả hai ông cháu thiệt mạng

Thứ sáu, ngày 06/12/2013 16:16 PM (GMT+7)
Thấy ông ngoại còn mắc kẹt lại trong ngôi nhà đang cháy, người cháu ngoại liều mình chạy trở vào cứu ông nhưng không may, cả hai đã không thể cùng thoát ra ngoài…
Bình luận 0
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 0h30 ngày (6.12) tại nhà số 273 Tôn Thất Thuyết, P.3, Q.4, TP.HCM.

Theo một số người dân sinh sống gần đây, vào khoảng thời gian trên bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà trên nên chạy ra xem thì thấy căn nhà đang bốc cháy dữ dội.

Căn nhà xãy ra vụ cháy
Căn nhà xảy ra vụ cháy

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong căn nhà có 4 người gồm: ông Nguyễn Minh Thảo (82 tuổi), bà Nguyễn Thị Thúy Liễu (58 tuổi, con ông Thảo), chị Cái Thị Thùy Trân (38 tuổi, con bà Liễu, cháu ngoại ông Thảo) và một người tên Tuấn.

Ngọn lửa thiêu rụi 5 chiếc xe để trong nhà
Ngọn lửa thiêu rụi 5 chiếc xe để trong nhà

Khi ngọn lửa bùng phát, có 3 người trong nhà đã kịp thời thoát ra ngoài là bà Liễu, chị Trân và người tên Tuấn. Tuy nhiên sau khi thoát ra ngoài chị Trân phát hiện ông ngoại còn mắc kẹt bên trong nên đã liều mình chạy trở vào để cứu ông nhưng không thành.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Q.4 đã nhanh chóng điều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Sau gần 30 phút, vụ hỏa hoạn được dập tắt.

Hậu quả của vụ cháy khiến cho chị Trân và ông Thảo thiệt mạng vì ngạt khói, ngoài ra còn thiêu rụi 5 chiếc xe máy để bên trong nhà.

Đến trưa ngày 06.12, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng cơ quan chức năng có mặt tiến hành điều tra
Lực lượng cơ quan chức năng có mặt tiến hành điều tra
Công Tiến (Công Tiến)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem