TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm trước kỳ thi tốt nghiệp THPT: Học sinh thêm tự tin, phụ huynh yên tâm

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 03/07/2021 10:52 AM (GMT+7)
Sáng nay (3/7), 155 điểm thi tại TP.HCM triển khai lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho thí sinh, giáo viên và những người làm công tác tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021.
Bình luận 0

Theo đúng kế hoạch của Sở GD-ĐT TP.HCM, hôm nay, toàn bộ thí sinh và cán bộ làm công tác thi được tham gia xét nghiệm Covid-19. Những ai có kết quả âm tính mới được tham gia vào kỳ thi đợt 1 ngày 7 và 8/7.

TP.HCM: Lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh, giáo viên trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia - Ảnh 1.

Thí sinh xếp hàng chờ để vào trường lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại trưởng Tiểu học Hoà Bình (phường Bến Nghé, quận 1). Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm, công tác chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại các trường đã được hoàn tất. Tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm đều tổ chức phân luồng, sắp xếp thí sinh đi vào thứ tự, giãn cách đồng thời bố trí lực lượng an ninh hướng dẫn phụ huynh chấp hành quy tắc 5K phía ngoài cổng trường.

Lần lượt các thí sinh được đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và hướng dẫn bước vào bên trong làm thủ tục. Theo đó, thí sinh sẽ điền phiếu thông tin xét nghiệm, chờ gọi tên và tiến hành lấy mẫu. Sau khi lấy mẫu, thí sinh ký tên vào danh sách đã xét nghiệm, đồng thời nhận phiếu xác nhận để mang theo trong kỳ thi sắp tới.

TP.HCM: Lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh, giáo viên trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia - Ảnh 2.

Thí sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và hướng dẫn đi theo luồng để vào lấy mẫu. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Có mặt tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bến Nghé, quận 1), ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, Sở đã chỉ đạo tất cả các điểm thi thực hiện đầy đủ quy trình khuyến cáo của Bộ và Sở Y tế trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong đó, các điểm thi đã tiến hành thực hiện công tác khử khuẩn, sát khuẩn phòng học, phòng thi đúng yêu cầu. Đồng thời, trưởng các điểm thi phải lên phương án đón thí sinh và tổ chức kiểm tra, kiểm soát khi thí sinh vào bên trong phải có giấy xác nhận đã xét nghiệm hoặc giấy xác nhận kết quả âm tính với Covid-19… 

TP.HCM: Lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh, giáo viên trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia - Ảnh 3.

Thí sinh chờ lấy mẫu xét nghiệm tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1). Ảnh: Mỹ Quỳnh

Đặc biệt, ông Hiếu lưu ý, nếu trong hôm nay (3/7) thí sinh chưa thể lấy mẫu xét nghiệm thì có thể tự đến các bệnh viện (những nơi được Sở Y tế cấp phép xét nghiệm Covid-19) để lấy mẫu. Các em phải xét nghiệm PCR, có giấy chứng nhận và nộp về điểm thi trong ngày 6/7 (ngày làm thủ tục dự thi) mới đủ điều kiện tham gia kỳ thi.

Ngoài ra, với thí sinh TP.HCM đang ở các tỉnh, các em có thể xét nghiệm PCR tại địa phương hoặc TP.HCM, mang kết quả xét nghiệm đến phòng thi. Nếu thí sinh tỉnh ngoài lên thành phố kịp trong hôm nay, các em có thể đăng ký lấy mẫu tại điểm xét nghiệm tương ứng điểm thi của mình.

"Phiếu kết quả xét nghiệm Covid-19 có thể hiểu là tương đương với một phiếu báo danh dự thi. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, thí sinh nên về nhà ngay, hạn chế ra ngoài, tiếp xúc trong thời gian chờ thi để đảm bảo an toàn. Trong thời gian này, các em cần bình tĩnh, chú ý giữ gìn sức khoẻ, tạo tâm lý thoải mái nhất cho kỳ thi", lãnh đạo Sở nhắn nhủ.

Trao đổi với phóng viên, em Trần Lệ Hằng (tại điểm Trường THPT Trưng Vương, phường Bến Nghé, quận 1) cho biết, em khá "run" khi chờ lấy mẫu xét nghiệm. "Chúng em được tầm soát Covid-19 trước kỳ thi là một quyết định rất đúng đắn của Sở, nhờ đó chúng em bớt lo lắng và tự tin để hoàn thành kỳ thi. Nếu không đươc xét nghiệm, chẳng biết ai F0, ai F1, đi thi mà cứ nơm nớp lo sợ thì kết quả sẽ không cao", Hằng nói.

TP.HCM: Lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh, giáo viên trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia - Ảnh 5.

Lực lượng y tế sử dụng phương pháp lấy mẫu gộp 10 hoặc gộp 15, nếu phát hiện bất thường sẽ tách ra để xét nghiệm đơn. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Là một phụ huynh đang thấp thỏm chờ con trước cổng trường, anh Nhật Khoa (ngụ Thảo Điền, TP.Thủ Đức) cho biết: "Tôi khá lo lắng khi con thi tốt nghiệp trong điều kiện dịch bệnh căng thẳng như hiện nay. Thế nhưng, khi tới điểm thi thì thấy cơ quan chức năng đã sắp xếp, điều hành rất tốt công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, việc tất cả thí sinh và những người làm công tác trong kỳ thi được xét nghiệm trước kỳ thi khiến tôi yên tâm. Tôi nghĩ rằng, với nỗ lực của Sở GD-ĐT và các ban ngành liên quan, kỳ thi sẽ diễn ra tốt đẹp và ổn thoả".

TP.HCM: Lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh, giáo viên trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia - Ảnh 6.

Phụ huynh ngồi chờ thí sinh lấy mẫu phải chấp hành quy tắc 5K của Bộ Y tế. Hình ảnh chụp trước cổng trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1). Ảnh: Mỹ Quỳnh

Hôm nay, 155 điểm xét nghiệm Covid-19 trên toàn thành phố sẽ lấy mẫu cho toàn bộ thí sinh (gần 88.000 em) và cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi tốt nghiệp đợt 1 (khoảng 120.000 người). Theo kế hoạch, trung bình mỗi ca có khoảng 100 người được lấy mẫu. Lực lượng y tế sử dụng phương pháp lấy mẫu gộp 10 hoặc gộp 15, nếu phát hiện bất thường sẽ tách ra để xét nghiệm đơn.

Trước đó, vào ngày 2/7, Sở Y tế TP.HCM đã đề nghị các quận huyện ngưng lấy mẫu tầm soát diện rộng trong ngày 3/7 để tập trung lấy mẫu xét nghiệm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp. Kết quả xét nghiệm sẽ được trả trong ngày 4 và 5/7, được thông báo về điểm thi.

TP.HCM quyết định tổ chức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia hai đợt như hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng, thí sinh không thuộc nhóm F0, F1, F2 và có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ thi đợt 1 ngày 7-8/7.

Đợt 2 (chưa xác định thời gian) dành cho những thí sinh bị ảnh hưởng hưởng bởi dịch bệnh. Hiện TP.HCM có gần 1.200 thí sinh buộc phải thi đợt 2, trong đó 200 em thuộc diện F0-F1, còn lại ở trong khu phong toả.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn TP có 89.275 thí sinh đăng kí dự thi. Tổng số điểm thi là 155 điểm với 4.134 phòng thi, mỗi điểm thi có ít nhất 2 phòng thi dự phòng. Mỗi quận, huyện có từ 1 đến 3 điểm thi dự phòng.

Tổng số lãnh đạo, cán bộ coi thi và nhân viên tham gia kỳ thi là 17.052 người. Tổng số lãnh đạo, cán bộ, nhân viên tham gia chấm thi là 1.710 người. Số lãnh đạo, cán bộ, nhân viên chấm phúc khảo là 1.000 người. Riêng lực lượng lãnh đạo, thanh tra thi là 406 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem