Một huyện nông thôn mới tại TP.HCM có 48 HTX, trong đó có đến 42 HTX nông nghiệp

Quang Dương Thứ bảy, ngày 08/06/2024 10:49 AM (GMT+7)
Số lượng hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Củ Chi là 48, trong đó có 42 HTX nông nghiệp, chiếm đến 87,5%.
Bình luận 0

Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn huyện Củ Chi (TP.HCM) thành lập mới 5 HTX với 43 thành viên, hoàn thành 100% mục tiêu phát triển mới HTX đã đề ra tại Kế hoạch của UBND huyện về phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2024.

Theo UBND huyện Củ Chi, trên địa bàn huyện hiện có 178 tổ hợp tác đang hoạt động, tăng 45,9% so với cùng kỳ năm 2023, với 3.448 thành viên. Huyện có 48 HTX đang hoạt động tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023, với 2.381 thành viên.

Một huyện nông thôn mới tại TP.HCM có 48 HTX, trong đó có đến 42 HTX nông nghiệp- Ảnh 1.

Huyện nông thôn mới Củ Chi có 48 HTX, trong đó có đến 42 HTX nông nghiệp. Ảnh: Q.D

Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 31 HTX không hoạt động. Trong đó, có 5 HTX đang tạm ngưng hoạt động có thời hạn 1 năm và 26 HTX đã ngừng hoạt động nhưng chưa thể thực hiện giải thể. Hiện có 20/21 xã, thị trấn có HTX đang hoạt động, còn lại xã Phước Thạnh chưa có HTX.

Trong tổng số 48 HTX trên địa bàn huyện Củ Chi, có 42 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (14 thành viên và 543 lao động), tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2023.

UBND huyện Củ Chi đánh giá, với đặc điểm là một huyện nông thôn mới của thành phố, số lượng các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện chiếm tỷ lệ lớn, tương đương 87,5%. Các HTX này hoạt động với nhiều mô hình cung ứng sản phẩm dịch vụ; ngành nghề kinh doanh đa dạng như: nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh rau an toàn, cung cấp dịch vụ nông nghiệp…

Các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện đã chủ động mở rộng hoặc thành lập các chuỗi liên kết giữa các HTX nông nghiệp và hệ thống HTX thương mại, siêu thị để tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Trong đó, tập trung cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đầu vào như: cây, con giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc thú y, thức ăn chăn nuôi, chuyển giao khoa học – kỹ thuật nuôi trồng, bao tiêu đầu ra cho thành viên, hộ gia đình.

Đặc biệt, nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện đã tham gia vào thị trường xuất khẩu như HTX Sinh vật cảnh Sài Gòn, HTX Nông nghiệp Thương mại Dịch vụ Phú Lộc…

Một huyện nông thôn mới tại TP.HCM có 48 HTX, trong đó có đến 42 HTX nông nghiệp- Ảnh 3.

Huyện Củ Chi có nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Ảnh: Q.D

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX nông nghiệp gặp khó khăn do những tác động như chi phí nguyên vật liệu tăng, sức mua thị trường thấp. Đa số HTX nông nghiệp có quy mô nhỏ, trình độ quản lý, khoa học công nghệ của các HTX còn hạn chế, khả năng hội nhập, cạnh tranh quốc tế còn chưa cao, thiếu sự liên kết chặt chẽ.

Kinh nghiệm kinh doanh và năng lực quản lý đội ngũ lãnh đạo còn hạn chế, ngoài ra hiện nay một số chính sách hỗ trợ cho HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đã hết hiệu lực chưa có các chính sách hỗ trợ khác thay thế do đó công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Thời gian tới UBND huyện Củ Chi đưa định hướng chủ động nắm bắt những khó khăn, nhu cầu hỗ trợ của HTX để tiếp tục đồng hành cùng đơn vị ổn định sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục vận động thành lập mới HTX trên cơ sở khuyến khích các tổ hợp tác hoạt động ổn định, đủ điều kiện chuyển đổi thành mô hình HTX. Tích cực tuyên truyền vận động doanh nghiệp, chủ trang trại, hội viên, nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tham gia sản xuất, kinh doanh trong các HTX; vận động thành lập HTX vệ sinh môi trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem