TP.HCM: Mừng 3 hổ trắng quý hiếm tròn 1 tháng tuổi

Dương Thanh Chủ nhật, ngày 09/08/2015 15:00 PM (GMT+7)
3 chú hổ trắng quý hiếm lần đầu tiên được sinh ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn, TP.HCM từ cặp hổ bố mẹ nuôi thuần dưỡng. Sau 1 tháng mỗi con hổ trắng con nặng từ 3,7-4,1kg.
Bình luận 0

Sáng 9.8 hàng trăm người đã đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn dự “sinh nhật” tròn 1 tháng tuổi 3 chú hổ trắng được sinh từ cặp hổ bố mẹ nuôi ở Thảo Cầm Viên.

img

Hổ con có lông màu trắng kem, trên mình có vằn đen giống hổ bố và hổ mẹ.

Ông Phan Việt Lâm – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, cách đây 6 năm, cặp hổ bố mẹ khoảng 2 tuổi được đưa từ vườn thú Elmvale (Canada) về Thảo Cầm Viên Sài Gòn thuần dưỡng. Sau thời gian phối giống, đến nay việc nhân giống đã có kết quả và 3 chú hổ con ra đời.

“3 chú hổ con được sinh ra ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn, điều này chứng tỏ những chú hổ trắng quý hiếm đã thích nghi với khí hậu miền Nam Việt Nam. Những ngày đầu, chúng tôi gặp khó khăn trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng 3 chú hổ con, phải nhập sữa riêng để cho các hổ con bú. Trung bình mỗi ngày cho hổ con bú từ 7-8 lần. Trong thời gian tới, chúng tôi luôn đặt mục tiêu phải bảo tồn nhân giống bảo vệ các gen nhất là động vật này”, ông Lâm chia sẻ.

Cũng theo ông Lâm, kiểm tra sức khỏe toàn diện và 3 con hổ con nặng từ 3,7kg-4,1kg. Đến thời điểm này, cả 3 chú hổ phát triển khỏe mạnh, rất tốt.

Hổ trắng là loài hổ quý hiếm chỉ sống ở khu vực Bangaledesh, Ấn Độ, Bhutan ít được nhìn thấy trong tự nhiên, đang có nguy cơ tiệt chủng cao. Theo Quỹ bảo vệ động vật hoang dã (WWF) số lượng hổ từ năm 1900 đến 2013 giảm từ 100.000 xuống 3.200 con, chủ yếu được nuôi trong các vườn thú.

img

Chú hổ trắng quý hiếm lần đầu tiên được sinh ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn, TP.HCM từ cặp hổ bố mẹ nuôi thuần dưỡng.

img

Hàng trăm người đã đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn dự “sinh nhật” tròn 1 tháng tuổi 3 chú hổ trắng

img

img

Lãnh đạo Thảo Cầm Viên Sài Gòn mừng “sinh nhật” tròn 1 tháng tuổi 3 chú hổ trắng con

img

img

 3 chú hổ con được sinh ra ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn, chứng tỏ những chú hổ trắng quý hiếm đã thích nghi với khí hậu miền Nam Việt Nam

img

3 con hổ con nặng từ 3,7kg - 4,1kg, phát triển khỏe mạnh.

img

Nhiều em nhỏ thích thú với chú hổ trắng con

img

Theo Quỹ bảo vệ động vật hoang dã (WWF) số lượng hổ từ năm 1900 đến 2013 giảm từ 100.000 xuống 3.200 con, chủ yếu được nuôi trong các vườn thú.

Ảnh: L.Q

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem