TP.HCM: Ngày 2/9, du khách đổ xô tới phố lồng đèn

Trần Khánh Thứ hai, ngày 02/09/2019 19:29 PM (GMT+7)
Cơn mưa chiều 2/9 không ngăn được dòng người đông đảo đổ về phố lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học (quận 5, TP.HCM) để mua sắm và chụp hình lưu niệm.
Bình luận 0

img

Càng đến gần Rằm Trung thu, phố lồng đèn càng nhộn nhịp và rực rỡ ánh đèn lồng.

Phố lồng đèn có khoảng 100 hộ kinh doanh các mặt hàng lồng đèn với nhiều mẫu mã bắt mắt và màu sắc đa dạng.

Sau rằm tháng 7, phố lồng đèn bắt đầu nhộn nhịp và rực rỡ ánh đèn lồng mỗi tối. Càng đến gần rằm Trung thu, con phố lại càng đông hơn.

img

img

Còn hơn 10 ngày nữa là tới Rằm Trung thu, do chưa đông đúc nên xe cộ vẫn có thể chạy vào con hẻm chính của phố lồng đèn.

Các cửa hàng tại đây mở cửa từ sáng đến tối muộn. Du khách đến tham quan có thể gửi xe ở các tuyến đường xung quanh hoặc ngay trên đường Lương Nhữ Học với giá 15.000 - 20.000 đồng/chiếc rồi đi bộ.

img

Càng về tối, khách càng đông, lực lượng chức năng phải phải chặn xe hai đầu phố, chỉ để cho người đi bộ ra vào.

Chị Thu Thảo (huyện Bình Chánh) kể, đây là lần đầu tiên chị đến với phố lồng đèn. Con phố không lớn nhưng ngay lúc mới bước chân vào chị đã thấy choáng ngợp vì màu sắc và vẻ nhộn nhịp nơi này.

“Nhiều người trang điểm thật đẹp, nhờ bạn đem máy hình thật xịn đến chụp để lưu lại không khí Trung thu. Mình lớn tuổi rồi mà còn háo hức chụp hình cho vui chứ nói gì đến các bạn trẻ, em bé”, chị Thảo nói.

img

Lồng đèn với nhiều mẫu mã bắt mắt và màu sắc đa dạng.

img

Dù chưa tới Trung thu nhưng phố lồng đèn vẫn là điểm đến thu hút nhiều du khách đi chơi ngày lễ 2/9.

img

Lồng đèn truyền thống phủ giấy màu hay phủ giấy bóng kính được nhiều khách hàng lựa chọn ở phố Lương Nhữ Học.

Anh Hải Ân, một chủ sạp cho biết, đa số khách chỉ đi lượn phố để xem và chụp hình.

“Nhiều khi họ chen lấn chụp hình, quay phim, mình không còn chỗ để bán hàng. Nhưng đông vui vậy mới ra đặc trưng phố lồng đèn vì mỗi năm chỉ có một mùa này thôi”, anh Ân cười.

img

Nhiều bạn trẻ tranh thủ đến phố lồng đèn trước đêm Trung thu để chụp lại những tấm hình lưu niệm.

Trời càng về tối, du khách đổ về càng đông. Không khó để bắt gặp các nhóm bạn trẻ với dàn máy chụp hình hiện đại trên tay.

img

Để chọn được chỗ chụp hình ưng ý nhiều khi phải đợi tới lượt vì khách rất đông.

Bạn trẻ Minh Tâm dừng tay máy tâm sự: "Nhiều khi mình chụp hình lâu quá cũng ngại, mọi người có thể gửi thêm ít phí thù lao cho chủ sạp. Mức này thì tùy ý, có khi 50.000 – 100.000 đồng mỗi giờ”, Tâm nói nhỏ.

img

img

Lưu giữ lại những khoảnh khắc kỷ niệm trên phố lồng đèn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem