TP.HCM: Siêu thị cam kết tăng số lượng thịt gấp 5 lần, rau gấp 10 lần vào ngày mai

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 21/08/2021 18:09 PM (GMT+7)
Siêu thị cam kết sẽ tăng hàng rau củ, thịt gấp 5-10 lần vào ngày mai, 22/8 để phục vụ người dân. Chính quyền TP.HCM cũng khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.
Bình luận 0

Chiều 21/8, các siêu thị tại TP.HCM không còn cảnh quá đông đúc, xếp hàng ba bốn lớp để chờ vào bên trong mua sắm như buổi sáng. 

Nguyên nhân là một số siêu thị không nhận khách không có phiếu mua thực phẩm, phiếu thực phẩm khác ngày. Ngoài ra, nhiều siêu thị chỉ mở đến 16h để kịp đóng, rồi cho nhân viên lẫn khách hàng về nhà đúng thời gian quy định.

Siêu thị tăng thịt, rau gấp 5-10 lần vào ngày mai

Đại diện một số siêu thị nhận định, lượng khách hàng đến mua sắm hôm nay, đặc biệt là buổi sáng tăng mạnh so với những ngày trước.

Do lượng người đổ về quá đông nên các siêu thị lớn tại TP.HCM như Co.opmart Cống Quỳnh (quận 1), VinMart (quận 10), Big C miền Đông (quận 10), Emart (quận Gò Vấp), Aeon Tân Phú (quận Tân Phú), MM Mega Market An Phú (TP.Thủ Đức)… đều gần như quá tải.

TP.HCM: Siêu thị cam kết tăng thịt gấp 5 lần, rau gấp 10 lần vào ngày mai - Ảnh 1.

Ngày mai, Aeon Việt Nam sẽ tăng thêm 4 - 5 lần mặt hàng thịt tươi các loại và tăng 10 lần các mặt hàng rau củ quả cho các siêu thị tại TP.HCM. Ảnh: K.L.

Các siêu thị cũng thừa nhận, do lượng khách tăng đột biến tại cùng một thời điểm, trong khi khoảng nửa tháng nay, tình hình mua sắm đã dần ổn định, nên một số mặt hàng bị thiếu hụt cục bộ. Nhóm thực phẩm tươi sống, đặc biệt là các mặt hàng thịt tươi, rau củ quả được mua nhiều nhất.

Phía Aeon Việt Nam cập nhật nhanh tình hình mua sắm ngày 21/8 tại siêu thị Aeon Bình Tân và Tân Phú tiếp tục tăng cao, gấp 2 - 3 lần so với các ngày trước đó.

"Dự kiến, ngày mai 22/8, các siêu thị Aeon tăng thêm 4 - 5 lần mặt hàng thịt tươi các loại và tăng 10 lần các mặt hàng rau củ quả từ Đà Lạt", đại diện Aeon Việt Nam nói.

Trước nhu cầu mua sắm tăng cao, các siêu thị cũng cho biết, bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch tại siêu thị (như điều tiết giới hạn số lượng khách vào, bố trí khu vực xếp hàng và ngồi chờ đảm bảo giãn cách, phân luồng di chuyển ra, vào), các nơi này cũng chủ động tăng thêm lượng hàng nhập vào.

Dù có hết hàng cục bộ nhưng sau đó, hàng hóa vẫn tiếp tục được đưa lên kệ. Các siêu thị đều cho biết đã tăng hàng dự trữ, hàng hóa đầy đủ phục vụ người dân.

Các nhà bán lẻ lớn tại TP.HCM cũng thông tin thêm rằng đang khẩn trương phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM và chính quyền địa phương để chuẩn bị các giải pháp cung ứng hàng hóa cho người dân trong hai tuần tới, bắt đầu từ ngày 23/8 khi người dân được yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó".

Người dân cần bình tĩnh

Sáng 21/8, ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch TP - cho biết: "TP khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân". 

TP.HCM: Siêu thị cam kết tăng thịt gấp 5 lần, rau gấp 10 lần vào ngày mai - Ảnh 3.

Chính quyền TP.HCM cam kết cung ứng đầy đủ hàng thiết yếu cho người dân, yêu cầu người dân bình tĩnh, không thu gom hàng hóa. Ảnh: Hồng Phúc.

Theo ông, sau khi có thông tin TP tiếp tục tăng cường các biện pháp trước tình trạng lây lan của dịch Covid-19, bắt đầu từ 0h ngày 23/8, nhiều nơi ghi nhận tình trạng bà con ra đường rất đông để mua sắm và tích trữ hàng hoá. 

Điều này sẽ dẫn đến tình trạng mất trật tự, ảnh hưởng đến việc giãn cách xã hội, đe dọa trực tiếp tới nguy cơ làm lây lan mạnh dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. 

Ông Phan Văn Mãi cho rằng nếu tình trạng này không chấm dứt sẽ không thể thực hiện được việc kiểm soát dịch bệnh, ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch.

Do đó, TP kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, không thu gom hàng hóa. TP cam kết sẽ cung ứng đầy đủ cho người dân trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường. 

"Đề nghị người dân hãy tin tưởng vào chính sách chăm lo của TP, không tin, không chia sẻ, không bình luận những thông tin sai sự thật. Mong người dân hãy ủng hộ và chung sức cùng thành phố để cùng vượt qua đại dịch", ông Phan Văn Mãi nói.

Tại cuộc họp ngày 20/8, đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết đã thành lập 310 đội công tác, với sự tham gia của Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… vừa làm công tác tuyên truyền, vận động, vừa chuyển gói an sinh, lương thực, thực phẩm đến tận từng nhà dân từ ngày 23/8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem