TP.HCM thành lập Tổ kiểm tra nghiệm thu các công trình trọng điểm

Tứ Quý Thứ ba, ngày 11/06/2024 12:02 PM (GMT+7)
Hiện TP.HCM đang triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm, có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, nhiều sở ngành, đơn vị liên quan nên cần thiết phải thành lập Tổ kiểm tra nghiệm thu để đảm tiến độ dự án.
Bình luận 0

Chủ tịch UBND TPHCM vừa chấp thuận đề nghị của Sở Giao thông vận tải (GTVT) về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn TP.

Theo đó, Sở GTVT được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu công trình và lập kế hoạch chi tiết liên quan đến việc kiểm tra công tác nghiệm thu từng công trình (nội dung công việc thực hiện, đơn vị phối hợp, tiến độ thực hiện…) để làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định. Có thể mời một số chuyên gia tham gia vào Tổ công tác nghiệm thu trong trường hợp cần thiết.

Hiện thành phố đang triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm, có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, gồm nhiều hạng mục, công trình thuộc chuyên ngành quản lý của nhiều sở ngành, đơn vị liên quan (giao thông, cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, cấp điện, viễn thông...).

TP.HCM thành lập Tổ kiểm tra nghiệm thu các công trình trọng điểm - Ảnh 1.

Công trình đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (kết nối trực tiếp nhà ga T3) là một trong những công trình trọng điểm của TP.HCM. Ảnh: T.Q

Tuy nhiên, quá trình triển khai, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan khi thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình có tính chất nêu trên chưa thực sự hiệu quả. Một số cơ quan, đơn vị không hoặc chưa chủ động phối hợp kiểm tra đối với các hạng mục, công trình thuộc chuyên ngành quản lý của mình, dẫn đến thời gian kiểm tra bị kéo dài, tiềm ẩn khả năng chưa kịp thời phát hiện một số tồn tại liên quan đến các quy định chuyên ngành.

Ngoài ra, sau khi công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu hoàn thành, trong quá trình chủ đầu tư thực hiện thủ tục bàn giao, phân cấp cho các cơ quan, đơn vị quản lý để thực hiện công tác bảo trì, vận hành và khai thác thì xuất hiện tình trạng các cơ quan, đơn vị quản lý thực hiện lại công tác kiểm tra công trình và yêu cầu khắc phục tồn tại. Từ đó, thời gian thực hiện lại tiếp tục bị kéo dài và dẫn đến phát sinh các vấn đề liên quan.

Để đảm bảo sự chặt chẽ và rút ngắn thời gian thực hiện, việc kiểm tra công trình phục vụ thủ tục bàn giao, phân cấp cần thực hiện cùng với kiểm tra công tác nghiệm thu. Đồng thời việc khắc phục các tồn tại (nếu có) sẽ không phải thực hiện nhiều lần. Vì vậy, việc thành lập Tổ kiểm tra này là rất cần thiết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem