Xích mích nhỏ, nữ sinh gọi bạn "xã hội" vào lớp đánh bạn học

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 28/09/2022 15:25 PM (GMT+7)
Vì một xích mích nhỏ, một nữ sinh Trường THPT Long Trường (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã gọi bạn "xã hội" vào lớp đánh bạn học của mình.
Bình luận 0

Ngày 28/9, một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người xông vào lớp đánh tới tấp một nữ sinh tại Trường THPT Long Trường (đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Theo nội dung clip đăng tải, khi học sinh đang ngồi trong phòng học thì có nhóm người đứng trước cửa lớp chỉ trỏ, gọi một học sinh ra nói chuyện. Tuy nhiên, học sinh này không đi ra. Sau đó, 3 trong số những người này (nữ) bước vào bên trong lớp, hỏi vài câu rồi lao vào đánh tới tấp một nữ sinh. Một người bạn mặc đồng phục trường chạy lại can ngăn cũng bị đánh.

TP.HCM: Xích mích nhỏ, nữ sinh gọi bạn "xã hội" vào lớp đánh bạn học - Ảnh 1.

Nữ sinh Trường THPT Long Trường dẫn người ngoài vào đánh bạn. Ảnh cắt từ clip

Clip thể hiện, nhóm người này túm tóc, đánh vào đầu và đạp nhiều lần vào hai nữ sinh của trường. Người bạn che chắn cho nữ sinh bị đánh phải chịu đòn nhiều cú đạp. Các học sinh khác trong lớp định lại can ngăn thì bị hai người khác (nam) từ ngoài vào ngăn cấm.

Sau đó, nhóm người này lập tức rời khỏi lớp.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Dân Việt, thầy Võ Tấn Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THPT Long Trường xác nhận, sự việc xảy ra vào chiều 27/8 tại lớp 12A5 của trường. Nguyên nhân vụ đánh nhau là do mâu thuẫn nhỏ giữa nữ sinh L và nữ sinh T, đây là hai nữ sinh học cùng lớp với nhau.

Chiều 27/8, L gọi nhóm bạn "xã hội" chờ T tan học về để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, sau giờ tan học, trời đổ cơn mưa lớn. Do đó, nhà trường mở cửa cho phụ huynh vào bên trong để đón học sinh ra về. Trong thời gian này, nữ sinh T cùng nhiều bạn ở lại để tập văn nghệ.

Thầy Nghĩa cho biết, lợi dụng lúc cổng trường mở, nữ sinh L đã dẫn các bạn "xã hội" của mình vào để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, sự việc diễn ra như clip đăng tải.

Ngay sau khi vụ đánh nhau xảy ra, giám thị và giáo viên đã có mặt, đưa hai em học sinh bị đánh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. May mắn, hai em chỉ bị thương tích ngoài da.

TP.HCM: Xích mích nhỏ, nữ sinh gọi bạn "xã hội" vào lớp đánh bạn học - Ảnh 3.

Trường THPT Long Trường. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Sáng nay (28/9), nhà trường đã làm việc với phụ huynh và học sinh trong vụ việc. Hai bên phụ huynh đã hòa giải với nhau. Đồng thời, Công an TP.Thủ Đức cũng vào cuộc để điều tra các đối tượng bên ngoài trường vào lớp đánh học sinh.

Đối với nữ sinh đánh bạn, nhà trường áp dụng theo nội quy đã quy định. Nữ sinh này sẽ bị hạnh kiểm yếu trong học kỳ I.

Cũng theo thầy Nghĩa, Trường THPT Long Trường là một trường học vùng ven, có điểm đầu vào khá thấp. Nhiều học sinh của trường chưa có ý thức kỷ cương, nề nếp. Trong khi đó, hầu hết phụ huynh đều là dân lao động, không có thời gian bảo ban, theo sát học sinh. Do đó, thời gian qua, nhà trường rất nỗ lực để đưa học sinh vào kỷ cương, chấp hành quy định.

"Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tăng cường thêm giám thị, đồng thời lắp đặt camera giám sát ở hầu hết các khu vực sinh hoạt, học tập của học sinh để đảm bảo an ninh, hạn chế những sự việc tương tự" - thầy Nghĩa nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem