TP.HCM: Yêu cầu di dời tàu nhà hàng Elisa tại bến Bạch Đằng

Quang Phương Thứ ba, ngày 06/04/2021 14:16 PM (GMT+7)
UBND TP.HCM vừa có thông báo yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Hào Huy (Công ty Hào Huy) chịu trách nhiệm thực hiện di dời không bồi thường tàu nhà hàng Elisa tại bến Bạch Đằng (Q.1 TP.HCM).
Bình luận 0

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hoà Bình, trong đó, có nội dung yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Hào Huy (Công ty Hào Huy) chịu trách nhiệm thực hiện di dời, không bồi thường tàu nhà hàng Elisa kể từ ngày 1/3/2021.

Nội dung thông báo cho biết: Sau khi nghe báo cáo về tiếp tục tổ chức khai thác cầu bến số 2, 3, 4 - khu bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM từ Sở Giao thông - Vận (GTVT) TP.HCM và ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hoà Bình kết luận "UBND TP.HCM sẽ chủ trì nghe Sở GTVT báo cáo về dự thảo đề án cho thuê quyền khai thác tài sản cầu bến số 2, 3, 4 Khu bến Bạch Đằng, quận 1".

TP.HCM: Yêu cầu di dời tàu nhà hàng Elisa tại bến Bạch Đằng - Ảnh 1.

Tàu nhà hàng Elisa trên bến Bạch Đằng.

Giao các sở, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan rà soát các cảng, bến thuyền trên địa bàn TP.HCM. Tham mưu đề xuất UBND TP.HCM thu tiền thuê đất, đất có mặt nước theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian chưa triển khai quy hoạch hoàn chỉnh Khu công viên bến Bạch Đằng, cơ bản thống nhất chủ trương theo kiến nghị của Sở GTVT cho tiếp tục tổ chức khai thác du lịch đường sông nội đô kết hợp phục vụ ẩm thực trên sông tại cầu số 2, 3 Khu bến Bạch Đằng, quận 1.

Thời gian khai thác đến ngày 31/12/2022, thực hiện di dời không bồi thường khi TP.HCM triển khai quy hoạch khu công viên bến Bạch Đằng.

Đối với bến cầu số 4 là bến Nguyễn Kiệu, kết cấu bằng bê tông cốt thép, chiều dài dọc sông 45m, chiều rộng 10m, giao Sở GTVT yêu cầu Công ty Hào Huy chịu trách nhiệm thực hiện di dời không bồi thường tàu nhà hàng Elisa kể từ ngày 1/3/2021.

Tàu nhà hàng Elisa được UBND Thành phố tạo điều kiện cho Công ty Hào Huy neo đậu tại bến Nguyễn Kiệu với mục đích khai thác du lịch, ẩm thực từ 16 giờ chiều ngày thứ 6 đến 5 giờ sáng ngày thứ 2 hàng tuần và các dịp lễ, tết thu hút một lượng khách hàng rất lớn.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có công văn 5086/UBND-ĐT cho phép cầu bền số 2, 3, 4 Khu bến Bạch Đằng, quận 1 được phép hoạt động khai thác du lịch đường sông nội đô kết hợp ẩm thực trên sống đến hết ngày 28/2/2021. 

Tuy vậy, theo Sở GTVT, nhằm đảm bảo tính liên tục cho hoạt động vận tải hành khách kết hợp du lịch đường thuỷ và ẩm thực trên sông phục vụ người dân thành phố tại khu bến Bạch Đằng, trong thời gian thành phố thực hiện quy hoạch Khu công viên Cảng Bạch Đằng, sở này đề nghị UBND TP.HCM xem xét cho phép khai thác đến ngày 31/12/2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem