TQ: “Biển người” ken đặc ở bể bơi, phải đứng vì không đủ chỗ bơi

Nguyễn Thái - Daily Mail Thứ ba, ngày 06/08/2019 09:55 AM (GMT+7)
Nắng nóng như thiêu đốt của mùa hè khiến hàng trăm gia đình ở Trung Quốc đổ xô tới bể bơi để "giải nhiệt".
Bình luận 0

img

"Biển người" chen chúc tại bể bơi ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Daily Mail hôm 4/8 đưa tin, nhiệt độ ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc đo được hôm 3/8 là 36 độ C khi một đợt nắng nóng kéo dài diễn ra tại đây.

Nhưng tới ngày 5/8, một số khu vực trong thành phố có nhiệt độ lên tới 39 độ C. 

img

img

Hàng trăm chiếc phao sặc sỡ được người bơi sử dụng tại bể bơi

Nắng nóng khiến hàng trăm thậm chí cả nghìn người đổ xô tới một bể bơi lớn ngoài trời ở công viên Zhongshan, trong thành phố Nam Kinh.

Các bức ảnh chụp cho thấy "biển người" chen chúc nhau cùng với hàng trăm chiếc phao sặc sỡ sắc màu. Trong một bức ảnh, tất cả người bơi đều phải đứng vì không có đủ diện tích để bơi.

img

img

Nhiều người thậm chí chỉ có thể đứng vì bể bơi không còn đủ chỗ

Bơi lội từ lâu là một môn thể thao phổ biến ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nhu cầu người dân tăng cao trong khi cơ sở vật chất và số lượng bể bơi còn hạn chế. Giới chức Trung Quốc đang xây dựng thêm nhiều bể bơi mới để đáp ứng nhu cầu của người dân.

TQ: Đào đất xây bể bơi, phát hiện hàng ngàn thứ chết người

Hơn 3.000 quả bom chưa nổ có niên đại từ thời Thế chiến 2, mới được phát hiện ở sân sau một căn nhà ở miền trung...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem