TQ đi "nước cờ" khiến Mỹ không nã tên lửa Triều Tiên?

Đăng Nguyễn - Forbes Thứ ba, ngày 18/04/2017 02:55 AM (GMT+7)
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc có những động thái “quay lưng” với Bình Nhưỡng nhưng không phải vì vậy mà phó mặc đồng minh đối phó Mỹ.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm gác kế hoạch tấn công phủ đầu trong khi Triều Tiên cũng không thử hạt nhân.

Mối lo ngại về một cuộc xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên đã không nổ ra trong dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Nguyên nhân chính là do Triều Tiên đã không thử hạt nhân lần 6 nhưng ẩn sau đó là những quyết định đến từ Trung Quốc, theo giới phân tích.

Giúp bán đảo Triều Tiên tránh xung đột

Theo Forbes, tuần trước hãng hàng không Air China phủ nhận việc ngừng vô thời hạn toàn bộ các chuyến bay từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng. Trước đó, kênh truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin,  Air China sẽ không đưa máy bay đến thủ đô của Triều Tiên.

Các nhà phân tích khi đó đã ca ngợi thông tin trên CCTV, dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang rời xa khỏi đồng minh truyền thống. Tuy nhiên, Air China không hoàn toàn ngừng bay sang Bình Nhưỡng như tuyên bố của CCTV.

“Air China không ngừng hoạt động trong hành trình bay từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng, một số chuyến bay bị hủy bỏ vì lý do liên quan đến việc bán vé”, hãng hàng không này nói.

Mối quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên vẫn chưa trở lại quỹ đạo sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xử tử người chú Jang Song Thaek vào tháng 12.2013.

Ông Jang vốn là cầu nối giữa gia tộc Kim và chính quyền Bắc Kinh. Cái chết của ông Jang và các cộng sự đã khiến cho Trung Quốc và Triều Tiên không còn gắn kết như trước.

Mặc dù Trung Quốc ngày càng thất vọng về Triều Tiên, Bắc Kinh không có dấu hiệu giảm bớt sự hỗ trợ cho chính quyền Bình Nhưỡng. Bởi Triều Tiên giúp Trung Quốc đạt được những lợi ích ngắn hạn.

img

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida.

Do đó, Trung Quốc rất miễn cưỡng khi đưa ra các chính sách cô lập Triều Tiên. Ngày 18.2, Bắc Kinh tuyên bố ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên. Tuần trước, nhiều tàu chở than Triều Tiên được cho là đã phải quay về cảng sau khi Trung Quốc đột ngột ngừng nhập khẩu than của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump coi bước đi này là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang “cố gắng”. “Chúng ta có một vấn đề lớn là Triều Tiên. Tôi nghĩ Trung Quốc đang nỗ lực hết sức. Một lượng lớn than đá của Triều Tiên đã bị từ chối nhập khẩu”, ông Trump nói với truyền thông.

Trong chuyến công du tới Mỹ vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cơ bản đã đồng ý với Tổng thống Mỹ Donald Trump về biện pháp giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Sau khi Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson đến bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc lại có những động thái khác lạ. Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng tải nhiều bài xã luận cảnh báo Triều Tiên, nhắc đến khả năng không bảo vệ Triều Tiên nếu Mỹ nã tên lửa hoặc tự tay ném bom các cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông Tập Cận Bình cũng có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho thấy khả năng Bắc Kinh không coi Bình Nhưỡng là đồng minh chiến lược nữa. Tất cả những biện pháp của Trung Quốc đều nhằm hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, cảnh báo Bình Nhưỡng về khả năng thử hạt nhân lần 6 sẽ thổi bùng lên xung đột quân sự với Washington.

img

Tuần trước, Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu than từ Triều Tiên.

Robert Litwak, chuyên gia tại Trung tâm Học giả Quốc tế Woodrow Wilson nhận định, nhiều khả năng ông Tập đã hành động trước sức ép từ phía ông Trump, bằng cách đe dọa sẽ cắt đứt các tuyến tiếp tế năng lượng và hệ thống tài chính quốc tế, hai mạch máu quan trọng của Triều Tiên.

Và kết quả là Triều Tiên đã không thử hạt nhân vào ngày 15.4. Một ngày sau đó, tướng H. R. McMaster, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói bóng gió về việc gác lại phương án tấn công phủ đầu Triều Tiên, ít nhất là trong thời điểm hiện nay.

Bí mật giúp đỡ Bình Nhưỡng?

Trung Quốc và Triều Tiên có thể giảm quan hệ ngoại giao, thậm chí không còn là đối tác kinh tế của nhau, nhưng xét về mặt quân sự, Bình Nhưỡng đóng vai trò không thể thiếu.

Trong cuộc duyệt binh ngày 15.4 ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên đã lần đầu giới thiệu hai loại tên lửa đạn đạo hiện đại, ngang tầm với các phiên bản của Mỹ, Trung Quốc hay Nga. “Loại tên lửa mới trông hết sức đặc biệt”, Bruce Bechtol, chuyên gia nghiên cứu về Quân đội Triều Tiên nói. “Thiết kế này chưa từng được nhìn thấy ở Triều Tiên”.

Ông Bechtol, giáo sư tại trường Đại học Angelo State ở bang Texas nhận định, xe phóng mang tên lửa Triều Tiên giống như loại sử dụng cho phiên bản DF-31 của Trung Quốc. DF-31 có tầm bắn ít nhất 8.000km, đủ sức vươn đến bờ Tây nước Mỹ nếu được phóng đi từ khu vực phía đông bắc Triều Tiên.

Chưa có bằng chứng cho thấy Trung Quốc chuyển công nghệ tên lửa DF-31 cho Triều Tiên, có khả năng tên lửa xuất hiện trong lễ duyệt binh chỉ là mô hình. Nhưng sự giống nhau đến kỳ lạ dẫn đến nghi vấn về mối liên hệ với Bắc Kinh.

img

Loại tên lửa đạn đạo mới nhất Triều Tiên giới thiệu trong lễ duyệt binh ngày 15.4.

Theo Forbes, một doanh nghiệp liên kết với Quân đội Trung Quốc đã chuyển phần khung của xe phóng tên lửa đạn đạo KN-08 cho Triều Tiên, cũng có khả năng, cả xe phóng cũng được chuyển giao cho Bình Nhưỡng.

Việc cung ứng xe phóng tên lửa gây yếu tố quan ngại vì sau cuộc duyệt binh ngày 15.4, KN-08 là một trong những tên lửa đầu tiên đạt tầm bắn vươn đến một số bang thuộc Mỹ.

Forbes kết luận, nhìn vào bề ngoài, Trung Quốc tưởng chừng như đang rất quyết liệt trong việc hối thúc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân, khiến cho Tổng thống Mỹ Donald Trump “cảm thấy yên tâm” mà gác lại kế hoạch tấn công phủ đầu.

Mặt khác, Bắc Kinh vẫn ngầm hỗ trợ, thậm chí có thể đã chuyển giao công nghệ quân sự cho Bình Nhưỡng, giúp nước này đạt bước tiến mới trong chương trình phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa.

Đó là vấn đề mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cần phải đặt câu hỏi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo Forbes.

TQ nêu điều kiện bảo vệ Triều Tiên nếu Mỹ nã tên lửa

Trung Quốc không có nghĩa vụ bảo vệ Triều Tiên nếu như Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển hạt nhân, vì điều này vi phạm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem