TQ: Mẹ bị tràn khí màng phổi vì... quát con

Phương Đăng Thứ năm, ngày 19/03/2015 20:00 PM (GMT+7)
Một phụ nữ Trung Quốc phải nhập viện cấp cứu sau khi la hét, quát mắng con đến mức bị tràn khí màng phổi.
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngày 16.3. Người phụ nữ Trung Quốc họ Xu, 45 tuổi đã rất giận dữ khi nghe con mình quậy phá ở trường, báo tiếng Trung China News đưa tin.

Không kìm được "lửa giận", người mẹ đã la mắng con và hét lên rằng, cô cảm thấy rất giận đến mức dường như phổi sắp muốn nổ tung".

Sau đó, Xu đột nhiên cảm thấy đau ngực dữ dội và khó thở. Cô lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu và các bác sĩ chuẩn đoán, cô bị tràn khí màng phối áp lực (hay còn được gọi là xẹp phổi).
 
Tràn khí màng phổi là tình trạng khí tích tụ và bị kẹt giữa thành ngực và phổi (khoang màng phổi) làm cho toàn bộ hoặc một phần của phổi bị xẹp lại. Bệnh nhân có thể mất mạng nếu không được cấp cứu kịp thời khi tim và các mạch máu cũng bị ảnh hưởng.
 
May mắn, Xu đã được đưa đến bệnh viện kịp thời và đã được cứu mạng sau khi các bác sĩ loại bỏ khí tích tụ và kẹt ở giữa thành ngực và phổi của cô.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem