Trà Vinh: Dấu ấn của Hội trên cánh đồng mẫu

Thứ sáu, ngày 09/11/2012 06:49 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vụ đông xuân 2011-2012, lợi nhuận từ lúa của nông dân (ND) ấp Giồng Bèn, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, Trà Vinh đạt trên 34 triệu đồng/ha. Đó là kết quả khi thực hiện mô hình "Cánh đồng mẫu", do Hội ND tỉnh chủ trì.
Bình luận 0

Bà Lê Bích Chi - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh cho biết, sau khi Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã vận động ND xây dựng 5 mô hình “Cánh đồng mẫu” vụ đông xuân 2011-2012, với diện tích trên 510ha, 810 hộ của 5 xã thuộc 2 huyện Càng Long và Châu Thành tham gia.

img
Thu hoạch lúa trên “Cánh đồng mẫu” ở Trà Vinh.

Mô hình dân vận khéo

Cũng theo bà Chi, xây dựng "Cánh đồng mẫu" là một mô hình “dân vận khéo” của Hội ND tỉnh nhằm tập hợp ND liên kết làm ăn lớn, với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và thực hiện". Mô hình giúp ND chuyển đổi tập quán từ sản xuất đơn lẻ, manh mún sang sản xuất tập trung, theo quy trình thống nhất, tạo ra lượng lúa hàng hóa lớn; hình thành vùng sản xuất lúa nguyên liệu trên một cánh đồng lớn, ổn định lâu dài và bền vững.

Sau khi xây dựng kế hoạch, Tỉnh hội cử cán bộ đi điều tra, khảo sát, quy hoạch cánh đồng mẫu, vận động ND tham gia, đồng thời nắm bắt để đáp ứng kịp thời nhu cầu về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đầu ra của sản phẩm.

Về khâu giống, Hội ND tỉnh đề nghị HTX Nông nghiệp Thành Công, Công ty TNHH Nông Gia Phát, các tổ hợp tác lúa giống cung cấp. Công ty TNHH Greenfield, Công ty cổ phần Phân hữu cơ Thiên Sinh, Công ty cổ phần Phân bón và Dầu khí Tây Nam Bộ đầu tư phân bón. Về thuốc bảo vệ thực vật, Hội đề nghị Công ty cổ phần Nông dược HAI tài trợ.

Kết quả, 5 tháng thực hiện “Cánh đồng mẫu”, ND đã gặt hái thành công vụ mùa, đạt lợi nhuận trên 34,4 triệu đồng/ha, tăng 11,3 triệu đồng/ha so với sản xuất lúa thông thường.

Nông dân hưởng lợi

Theo ông Nguyễn Minh Tiên - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Càng Long, tham gia “Cánh đồng mẫu”, ND không những được hưởng nhiều lợi ích về kinh tế, mà còn tạo sự đoàn kết gắn bó, cùng nhau sản xuất, gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư" và phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tại Hội nghị sơ kết “Cánh đồng mẫu” do Hội ND tỉnh Trà Vinh tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý đề nghị Hội ND Trà Vinh cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên và ND tham gia “Cánh đồng mẫu”. Trong quá trình thực hiện, Hội cần tăng cường liên kết 4 nhà; biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể làm tốt...

Ông Nguyễn Hồng Phúc- Chủ tịch Hội ND xã Phước Hảo, huyện Châu Thành cho rằng, khi tham gia “Cánh đồng mẫu”, ND được chuyển giao khoa học kỹ thuật, được đầu tư vật tư nông nghiệp trả chậm và nhất là bà con được biết, được bàn và được tham gia quyết định nhiều khâu quan trọng trong quy trình sản xuất của mình.

Về đầu ra, ông Nguyễn Văn Sỹ - Phó Giám đốc Công ty Lương thực tỉnh Trà Vinh cho biết: "Công ty đang thực hiện việc mua tạm trữ lúa theo chỉ đạo của Chính phủ, không để cho ND thiệt thòi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem