Trà Vinh lần đầu tiên tổ chức lễ hội dừa sáp, sẽ bắn pháo hoa

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 12/08/2024 16:10 PM (GMT+7)
Lễ hội dừa sáp Trà Vinh sẽ tổ chức từ ngày 25 đến ngày 31/8/2024. Đây là sự kiện đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Trà Vinh với quy mô cấp tỉnh. Trong khuôn khổ lễ hội dừa sáp sẽ diễn ra các hoạt động phong phú, đặc biệt là diễn ra song song với Tuần lễ Vu lan Thắng hội.
Bình luận 0

Chiều 12/8, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Lễ hội dừa sáp tỉnh Trà Vinh năm 2024.

Sẽ bắn pháo hoa tại lễ hội dừa sáp Trà Vinh- Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh thông tin về Lễ hội dừa sáp. Ảnh; Huỳnh Xây

Theo đó, Lễ hội dừa sáp được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 31/8/2024 tại huyện Cầu Kè với nhiều hoạt động.

Cụ thể, trưng bày đặc sản trái ngon của huyện Cầu Kè (đặc biệt là dừa sáp), hội thi chế biến 100 món ăn ngon từ dừa sáp, hội chợ thương mại, liên hoan lân sư rồng, các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian, các hoạt động tín ngưỡng Ông Bổn...

Ngoài ra, trong khuôn khổ Lễ hội dừa sáp còn diễn ra tọa đàm với chủ đề "Du lịch Cầu Kè - Tiềm năng ven sông Hậu", hội thảo về cây dừa sáp.

Ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, trong khuôn khổ Lễ hội dừa sáp còn có hoạt động bắn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút (địa điểm bắn pháo hoa tại sân vận động huyện Cầu Kè; thời gian bắt đầu lúc 21 giờ 30 phút ngày 25/8/2024).

Sẽ bắn pháo hoa tại lễ hội dừa sáp Trà Vinh- Ảnh 2.

Sẽ bắn pháo hoa tại lễ hội dừa sáp Trà Vinh. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo ông Bình, Lễ hội dừa sáp tỉnh Trà Vinh là một sự kiện đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Trà Vinh, với quy mô cấp tỉnh mở rộng, có sự tham gia của các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL. Qua đó, nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu, những giá trị của dừa sáp và khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm đưa các sản phẩm chế biến từ dừa sáp ra các thị trường thế giới.

Trong khuôn khổ Lễ hội dừa sáp còn diễn ra hoạt động song song là Tuần lễ Vu lan Thắng hội huyện Cầu Kè (ngày 27/8/2024 sẽ công bố quyết định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chứng nhận Tuần lễ Vu lan Thắng hội huyện Cầu Kè vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia).

Đây là hoạt động bảo tồn, giữ gìn và phát huy lễ hội Vu lan Thắng hội, tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, hàng năm thu hút từ 30.000-50.000 khách đến tham quan.

Trà Vinh là tỉnh có diện tích dừa đứng thứ 2 ở vùng ĐBSCL (sau Bến Tre), với gần 27.400 ha, sản lượng hàng năm khoảng 444 triệu quả, trong đó có hơn 752 ha dừa sáp (tập trung nhiều nhất ở huyện Cầu Kè).

Trong chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị dừa của tỉnh Trà Vinh, dừa sáp đặc sản Cầu Kè được tập trung đầu tư phát triển, gắn với du lịch và chế biến các sản phẩm mang giá trị gia tăng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem