Trách nhiệm của người bố trong vụ thiếu niên đi xe phân khối lớn gây tai nạn khiến thai phụ tử vong?

Quang Trung Thứ ba, ngày 04/07/2023 10:17 AM (GMT+7)
Chuyên gia pháp lý đã bình luận về vụ thiếu niên chạy xe phân khối lớn gây tai nạn khiến thai phụ tử vong ở Đắk Lắk.
Bình luận 0

Thiếu niên chạy xe phân khối lớn qua đời sau khi gây tai nạn làm thai phụ tử vong

Liên quan đến vụ thai phụ tử vong thương tâm trong vụ va chạm giao thông với xe phân khối lớn, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận đang thụ lý điều tra.

Trách nhiệm của người bố trong vụ thiếu niên đi xe phân khối lớn gây tai nạn khiến thai phụ tử vong? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ thiếu niên chạy xe phân khối lớn gây tai nạn làm thai phụ tử vong ở Đắk Lắk. Ảnh: NH

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, thiếu niên P.N.C (15 tuổi, trú phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cũng đã qua đời do vết thương quá nặng.

Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, chiếc xe phân khối lớn trên do ông Phạm Văn L. (ở phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột) đứng tên. Chiếc xe này thuộc loại xe hai bánh từ 175cm3 trở lên, nước sản xuất là Nhật Bản, năm sản xuất 2020.

Ông L. đang là Giám đốc một Sở ở Đắk Lắk. Còn thiếu niên P.N.C là con trai của ông L.

Trước đó, chiều 2/7, C. lái xe mô tô phân khối lớn chạy trên đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột hướng từ xã Hòa Thắng đi trung tâm TP Buôn Ma Thuột.

Khi đến đoạn qua phường Tự An (TP Buôn Ma Thuột), xe phân khối lớn tông vào xe máy do chị Nguyễn Thị H. (25 tuổi, trú phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) cầm lái chạy cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến chị H. tử vong tại chỗ. Được biết, chị H. đang mang thai tháng thứ 5.

Chủ phương tiện có phải chịu trách nhiệm?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người chết, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và có nhiều vấn đề cần phải làm sáng tỏ.

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, do cả hai người đều khiển phương tiện đều đã tử vong nên trách nhiệm hình sự sẽ không được đặt ra đối với hai người này.

Tuy nhiên, cần làm rõ chiếc xe mô tô phân khối lớn này đứng tên ai, thiếu niên này có đủ điều kiện để điều khiển phương tiện hay không, có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển hay không để xem xét xử lý chủ phương tiện theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy, nam thiếu niên không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe phù hợp nhưng chủ phương tiện vẫn giao xe dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng, cơ quan điều tra có thể khởi về hành vi "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" được quy định tại Điều 264  Bộ luật hình sự.

"Cơ quan chức năng sẽ làm rõ thiếu niên trên có đủ điều kiện để điều khiển xe phân khối lớn hay không. Ngoài ra sẽ làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện khi giao xe cho thiếu niên C. điều khiển.

Nếu có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, chủ phương tiện sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật" – ông Cường thông tin.

Ông Cường cũng cho rằng, vụ việc trên có rất nhiều vấn đề cần làm rõ, ngoài việc làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng cần xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý dựa trên nguyên tắc người nào có lỗi, vi phạm pháp luật, gây hậu quả, người đó phải chịu trách nhiệm tương ứng với lỗi, nhận thức của mình và hậu quả đã gây ra đối với xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem