Trách nhiệm hình sự vụ thanh niên chuyên cướp tiền phụ nữ, bắt cởi đồ chụp ảnh ở Đà Nẵng

Quang Trung Thứ hai, ngày 04/12/2023 06:00 AM (GMT+7)
Nguyễn Hữu Hoàng Phong bị cáo buộc dùng dao khống chế, ép nạn nhân mở app ngân hàng chuyển tiền và cởi hết áo quần để chụp ảnh. Với hành vi này, Phong có thể bị xử lý thế nào?
Bình luận 0

Tên cướp bắt nạn nhân nữ cởi quần áo, chụp ảnh nhạy cảm

Công an Đà Nẵng cho biết vừa tạm giữ Nguyễn Hữu Hoàng Phong (23 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), nghi phạm gây ra 2 vụ cướp tài sản trong thời gian gần đây.

Trách nhiệm hình sự vụ thanh niên chuyên cướp tiền phụ nữ, bắt cởi đồ chụp ảnh ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Hữu Hoàng Phong. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 29/11, một phụ nữ 22 tuổi (quê Quảng Trị) đi làm về đến phòng trọ tại quận Thanh Khê thì bị một nam thanh niên xông đến kề dao vào cổ, cướp tài sản.

Đối tượng buộc nạn nhân mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại để chuyển 1,2 triệu đồng có trong tài khoản nạn nhân vào tài khoản của mình, sau đó cướp luôn chiếc điện thoại.

Trong lúc công an đang truy tìm thủ phạm, rạng sáng ngày 30/11, một nạn nhân nữ 29 tuổi (quê Đắk Lắk) đi làm về đến nhà trọ tại phường Mỹ An, cũng bị một nam thanh niên mặc đồ đen, bịt mặt, dùng dao khống chế cướp 7,7 triệu đồng trong túi và tài khoản ngân hàng.

Nghi phạm còn bắt nữ nạn nhân cởi hết quần áo để chụp ảnh và định thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Nạn nhân chống trả quyết liệt, lợi dụng lúc kẻ cướp sơ hở đã giật được dao và làm nghi phạm bị thương ở bàn tay, rồi bỏ chạy.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an Đà Nẵng đã khẩn trương truy xét và phát hiện Nguyễn Hữu Hoàng Phong là nghi phạm thực hiện cả 2 vụ cướp nói trên nên tiến hành bắt giữ vào chiều 1/12.

Bước đầu Phong khai không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Có thể đối mặt hai tội danh

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của nghi phạm là rất nguy hiểm, nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời sẽ có thêm nhiều nạn nhân bị cướp tài sản, thậm chí bị hiếp dâm.

Theo quy định của pháp luật, hành vi dùng vũ lực để đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi cướp tài sản. Đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự với mức hình phạt thấp nhất là 3 năm tù, cao nhất có thể là tù chung thân.

Ông Cường cho rằng, mặc dù tài sản cướp được không lớn tuy nhiên hành vi của nghi phạm đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên nghi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Sau khi bắt giữ, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam nghi phạm về tội cướp tài sản và tiến hành các hoạt động điều tra để điều tra theo quy định của pháp luật.

Vị chuyên gia nêu quan điểm, điều đáng chú ý là trong quá trình thực hiện hành vi cướp tài sản, nghi phạm còn ép cởi quần áo để chụp ảnh và có ý định quan hệ tình dục với nạn nhân.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ tình tiết này để xác định nghi phạm có hành vi với mục đích quan hệ tình dục với nạn nhân hay không.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy lời khai của người bị hại là đúng, nghi phạm có ý định quan hệ tình dục trái ý muốn đối với nạn nhân nhưng không thực hiện được do nạn nhân chống trả, có thể xử lý thêm nghi phạm về một tội danh nữa là tội hiếp dâm theo quy định tại Điều 141 Bộ luật hình sự.

"Do tính chất nguy hiểm của hành vi cướp tài sản và hành vi hiếp dâm nên các tội danh này có quy định cấu thành hình thức, chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi là có thể bị xử lý hình sự, không phụ thuộc vào hậu quả đã xảy ra hay chưa" – ông Cường nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem