Trái cây đặc sản
-
Cá biệt ở Tiền Giang giống mít Indo (mít ruột đỏ) loại 1 giá bán khoảng 100.000 đồng/kg. Đối với thị trường mít, đây là mức giá cao nhất trong năm qua. Nhà vườn trồng mít ruột đỏ có lãi rất lớn do cây mít cho trái quanh năm và năng suất cao.
-
Nguồn cung mãng cầu Tây Ninh đang không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước, giá bán mãng cầu dưới chân núi Bà Đen này đang cao kỷ lục từ trước tới nay.
-
Thanh trà là loại trái cây đặc sản mang thương hiệu của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Chiêm ngưỡng và thưởng thức trái thanh trà Vĩnh Long ngay tại khu vườn bác Sáu Dân (Khu Lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt), nằm ngay trung tâm huyện Vũng Liêm mới thật là một điều thú vị không sao tả được.
-
Quýt hồng Lai Vung vào cuối vụ có giá giảm mạnh, chỉ còn khoảng 25.000 đồng/kg.
-
Do nhu cầu thị trường Tết cổ truyền tăng cao, trong khi đó thất mùa nên hiện nay, trái xoài cát Hòa Lộc ở tỉnh Tiền Giang khan hàng, sốt giá.
-
Sầu riêng là loại cây ăn quả đặc sản nổi tiếng ở các xứ miệt vườn Nam Bộ. Quả sầu riêng được xem như “vua các loại trái cây”, giàu vitamin B, C, E, hàm lượng sắt cao.
-
Thời gian qua, mặc dù giá bán mít không ổn định, có lúc rớt xuống thấp, thế nhưng nếu so với cây lúa ở các xã vùng ngập lũ phía Bắc Quốc lộ 1 tỉnh Tiền Giang thì lợi nhuận của loại trái cây đặc sản này vẫn cao hơn.
-
Hiện nay, các nhà vườn tỉnh Tiền Giang đang chủ động chăm sóc, xử lý cho vườn cây ăn trái ra hoa để có thu hoạch vào dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, vừa có giá cao vừa góp phần phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân.
-
Cùng với tập trung nâng cao chất lượng thương phẩm, cấp mã số vùng trồng, mã số đóng gói, mở rộng thị trường tiêu thụ trái sầu riêng trong và ngoài nước, hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang còn xây dựng mô hình "Sản xuất sầu riêng gắn với du lịch sinh thái"...
-
Giá cả nông sản bấp bênh, thua lỗ đến bán cả đất trả nợ, nông dân ở Long An chuyển sang trồng cây đặc sản kiểu “thả vịt đi lùa”, mùa nào bán trái ấy, bổng dưng thành công mỹ mãn.