Trái đất đối diện thảm họa "Ngày tận thế" mới?

Thứ hai, ngày 14/10/2013 12:55 PM (GMT+7)
Các nhà khoa học cảnh báo một tiểu hành tinh khổng lồ, có tên 1950 DA, đang di chuyển với tốc độ 60.800 km/giờ có nguy cơ đánh trúng và hủy diệt Trái đất của chúng ta trong tương lai.
Bình luận 0
Trong khi tất cả các tiểu hành tinh khác ít có nguy cơ va vào Trái đất thì với tiểu hành tinh này lại có khả năng đánh trúng Trái đất với tỷ lệ 0,3% cao hơn các tiểu hành tinh khác tới 50% vào 867 năm tới.

Nếu đánh trúng Trái đất nó sẽ tạo ra một lực nổ kinh hoàng tương đương với 44.800 megatonnes (44,8 tỷ tấn) của thuốc nổ TNT.
img
Tiểu hành tinh 1950 DA có thể va chạm vào trái đất với xác xuất lớn

Trước đó, tiểu hành tinh (29075) 1950 DA đã được phát hiện vào ngày 23.2.1950 và có thể quan sát được trong suốt 17 ngày nhưng sau đó lại ẩn dần trong nửa thế kỷ. Đến ngày 31.12.2000 tiểu hành tinh này được tái phát hiện.

Tiểu hành tinh này là một khối đá có đường kính khoảng bằng 1,07 km, đang di chuyển với tốc độ trung bình 15 km/giây, đến gần Trái đất nó có thể lao tới 70.000 km/h vào Đại Tây Dương.

Với tốc độ và lực va chạm kinh hoàng, các nhà khoa học cảnh báo một kịch bản sóng thần với ngọn sóng cao tới 120 mét quét vào bờ biển Đại Tây Dương.
img
Kịch bản sóng thần kinh hoàng sẽ diễn ra nếu 1950 DA lao vào trái đất.

Quan sát quang học cho thấy, tiểu hanh tinh quay với mỗi vòng là 2,1 giờ và có tốc độ quay nhanh thứ 2 so với những tiểu hành tinh cùng kích thước từng được phát hiện trước đây. Điều đó không loại trừ khả năng nó sẽ va chạm vào Trái đất.

Nếu thảm họa đó xảy ra, các nhà khoa học cảnh có thể nhận biết một số biện pháp trước để bắn tiểu hành tinh này như làm sạch bụi trên bề mặt của tiểu hành tinh với phấn hoặc than củi, hạt thủy tinh màu trắng. Điều này sẽ thay đổi hệ phản xạ của nó và cho phép ánh sáng mặt trời thúc đẩy các tiểu hành tinh lệch hướng bay.
img
Hiện Trái đất bị đe dọa bởi hơn 1.400 tiểu hành tinh khác

Được biết, đến nay nghiên cứu đã phát hiện ra hơn 1.400 tiểu hành tinh nguy hiểm vì có kích thước khá lớn, nhỏ nhất là 140 mét, có khả năng tiến sát gần đến quỹ đạo của Trái Đất. Hiện các nhà khoa học đang theo dõi rất sát các tiểu hành tinh này để có biện pháp kịp thời tránh thảm họa cho Trái đất của chúng ta.

Mới đây, đài quan sát ISON-NM của Nga cũng phát hiện ra một tiểu hành tinh rộng hàng km gần Trái đất là 2013 TB80 có kích thước bằng 1/5 hành tinh đá không gian. Trước đấy, hành tinh đá từng dội đá xuống dòng sông Tunguska gây ra thảm họa ở Nga vào năm 1908.

Vân Long (theo Dailymail/Rianru) (Vân Long (theo Dailymail/Rianru))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem