• (Dân Việt) - Từ vốn ban đầu chỉ hơn 400 triệu đồng, đến nay cơ sở sản xuất của Giám đốc Đỗ Quang Bốn có doanh thu gần chục tỷ đồng, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 50 lao động.
  • (Dân Việt) - Tạ icác tỉnh khu vực ĐBSCL đang rộ lên phong trào nuôi "tôm sú chân đỏ", "tôm sú châu Phi". Giống tôm này được bán với giá cao, kèm theo những lời giới thiệu "có cánh" về sức đề kháng bệnh, tốc độ sinh trưởng và hiệu quả kinh tế... của cơ sở cung cấp.
  • Ông Đào Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, khẳng định: “Đây là tin đồn hoàn toàn bịa đặt. Hiện cháu Hoàng Anh vẫn sống khỏe mạnh, học tập và vui chơi bình thường".
  • (Dân Việt) - Đọc báo thấy chuyện em bé làm công cho vợ chồng chủ trại tôm ở Cà Mau bị đánh đập hết sức tàn nhẫn, ông Năm Xiếu kêu tài xế chở đi Cà Mau ngay. Đến nơi, thấy quả như vậy, móc túi còn đúng 20 triệu đồng, ông cho em bé đó hết...
  • Ý định giở trò đồi bại không thành khi cô chủ chống cự, Khanh liền dùng tay bóp cổ cô chủ đến chết rồi đem nạn nhân đi... phi tang.
  • (Dân Việt) - Thượng tá Phạm Thành Sỹ - Trưởng công an huyện Đầm Dơi cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra ngày 12-5 đã chuyển kết luận điều tra vụ hành hạ dã man em Nguyễn Hào Anh sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện.
  • (Dân Việt) - “Trang trại tôm sú sạch bệnh Sáu Ngoãn” là thương hiệu đầu tiên trong cả nước được Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho lĩnh vực sản xuất tôm.