Trầm trồ với góc "bí ngô" độc lạ, tràn ngập hương vị đồng quê Việt dịp lễ Halloween

Mộc Thứ bảy, ngày 30/10/2021 08:19 AM (GMT+7)
Để chuẩn bị đón Halooween, mẹ con chị Lan Phương (Hà Nội) đã tự trang trí nhà cửa bằng những quả bí ngô độc lạ...
Bình luận 0

Đầu tư bí ngô độc lạ trang trí nhà đón Halloween

Mong muốn các con có mùa Halloween vui vẻ, chị Mai Thị Lan Phương ( sinh sống ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã lên ý tưởng trang trí nhà bằng những quả bí ngô độc lạ.

Chị Lan Phương cho hay: "Ngoài công dụng tuyệt vời với sức khoẻ, bí ngô còn là đồ trang trí không thể thiếu trong dịp lễ Halloween, nên đã đặt mua những trái bí ngô độc lạ như: bí tròn mini, bí giọt nước, bí thiên nga, bí nón (đĩa bay), bí vũ trụ…từ Đà Lạt với giá từ 40.000 đồng đến vài triệu đồng/quả".

Mẹ 8x Hà Nội Trang trí bí ngô khổng lồ chơi Halloween - Ảnh 1.

Hai con nhà chị Lan Phương thích thú khi được cùng bố mẹ trang trí nhà trong dịp lễ Halloween.

Theo chị Phương, loại bí ngô này có màu sắc rất phong phú, hình dáng đa dạng, có thể "chơi" được trong khoảng 2 - 5 tháng từ Halloween, Noel, thậm chí đến Tết. Đặc biệt có những loại dễ chế biến thành những món ăn bổ dưỡng.

Chị Lan Phương chia sẻ, hoạt động trang trí nhà trong dịp lễ Halloween vừa là dịp cả gia đình cùng sum vầy, tạo cảm giác ấm cúng, mình cũng cố gắng lồng ghép việc tìm hiểu ý nghĩa dịp này cho con, giúp con vừa vui chơi, vừa có thêm hiểu biết, giải đáp các thắc mắc của trẻ về lễ hội, ý nghĩa của từng món đồ trang trí.

Mẹ 8x Hà Nội Trang trí bí ngô khổng lồ chơi Halloween - Ảnh 2.

Thích thú tìm hiểu ý nghĩa các loại quả dùng để trang trí trong dịp lễ Halloween.

"Các con rất hào hứng phụ giúp bố mẹ trong việc trang trí, sắp xếp bí ngô, tung tăng chạy nhảy, vợ chồng mình cũng cố gắng "bày" ra nhiều trò để các con được thoải mái nô đùa. 

Thông qua vui chơi, các con hiểu thêm về văn hoá nước ngoài và học được những bài học ý nghĩa, giúp con học mà vui, vui mà học. Góc nhà có những quả bí ngô xinh xắn trở thành studio từ bao giờ, hàng xóm và người thân đến chơi đều thích thú và phải chụp ảnh "sống ảo" mới chịu ra về", chị Lan Phương vui vẻ nói.

Mẹ 8x Hà Nội Trang trí bí ngô khổng lồ chơi Halloween - Ảnh 3.

Trang trí bí ngô với chủ đề vườn cổ tích.

Góc "sống ảo" tràn ngập hương vị đồng quê Việt mùa Halloween

Vốn dĩ không thích sự rùng rợn, ma quái, kinh dị nên chị Lan Phương chỉ chọn trang trí bí ngô nguyên bản, mộc mạc, nhẹ nhàng. Bà mẹ trẻ lên ý tưởng trang trí nhà với bí ngô trong dịp lễ Halloween theo 2 chủ đề "vườn cổ tích" và "vườn quê Việt" đem đến cảm giác ấm áp cho ngôi nhà.

Với cách trang trí chủ đề vườn cổ tích, chị lựa hơn quả bí ngô từ nhỏ đến lớn, màu sắc xanh vàng cam trắng đỏ… cho vào những xô, giỏ nhỏ cùng đèn phát sáng xinh đặt trong những hộp gỗ pallet xếp ngang dọc khác nhau. Đi kèm là 1 vài cành quả, lá màu tạo nên sự ấm áp, tươi vui.

Mẹ 8x Hà Nội Halloween - Ảnh 1.

Trang trí bí ngô với chủ đề vườn quê Việt.

Còn với chủ đề vườn quê Việt, chị Phương sử dụng những quả bí khổng lồ tạo điểm nhấn kết hợp cây chuối cảnh, bình lúa thơm, chậu trâu vàng và rơm khô gợi nhớ mùa vụ. Nguyên tắc sắp xếp quả to ở trên, quả nhỏ trang trí xung quanh phía dưới.

Cùng xem thêm hình ảnh về ngôi nhà ngập tràn không khí lễ hội Halloween của gia đình chị Lan Phương:

Mẹ 8x Hà Nội Trang trí bí ngô khổng lồ chơi Halloween - Ảnh 5.

Bí ngô là hình ảnh không thể thiếu trong mùa lễ Halloween.

Mẹ 8x Hà Nội Trang trí bí ngô khổng lồ chơi Halloween - Ảnh 6.

Mẹ 8x Hà Nội Trang trí bí ngô khổng lồ chơi Halloween - Ảnh 7.

Halloween là một lễ hội được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm, gồm các hoạt động phổ biến như trick-or-treat (trẻ con hoá trang đến gõ cửa nhà hàng xóm để xin bánh kẹo), dự tiệc hóa trang, đốt lửa, khắc bí ngô, xem phim hoặc kể chuyện kinh dị.

Halloween năm nay rơi vào ngày Chủ nhật, 31/10/2021.

( Ảnh trong bài do NVCC)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem