Trạm trưởng khí tượng được khen thưởng: 34 năm lên núi “đo ý trời”

Phú Lãm Thứ tư, ngày 25/10/2017 06:25 AM (GMT+7)
Là một trong 2 người vừa được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường (TNMT) Trần Hồng Hà ký Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc về phòng chống thiên tai, ông Nguyễn Xuân Đạm (Trạm trưởng trạm Khí tượng Thủy văn (KTTV) Mù Căng Chải, Yên Bái) chia sẻ, đã 34 năm ông lên núi “đo ý trời”…
Bình luận 0

Cả đời… “đo ý trời”

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 24.10, thông tin từ Bộ TNMT cho biết, Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định khen thưởng ông Nguyễn Xuân Đạm (Trạm trưởng trạm Khí tượng Thủy văn Mù Căng Chải, Yên Bái) và ông Cà Văn Biên (Trưởng bản Huổi Nặm, xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) về thành tích xuất sắc phòng chống thiên tai.

img

Nhờ có dự báo chính xác của Trạm KTTV Mù Căng Chải mà tỉnh Yên Bái hạn chế được thiệt hại do cơn lũ quét xảy ra tháng 8 vừa qua. Ảnh hậu quả lũ quét. Ảnh: Nguyễn Xuân Đạm.

Chia sẻ về nghiệp dự báo KTTV ông Đạm vui vẻ ví von 34 năm lên núi làm công tác của ông như 34 năm “đo ý trời”. Vốn quê ở Thái Bình, tốt nghiệp chuyên môn ngành KTTV ông Đạm được phân công lên Trạm KTTV Mù Căng Chải từ năm 1983. Ông kể, Trạm KTTV Mù Căng Chải được thành lập từ năm 1966. Nằm trên độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, đây là trạm kép có nhiệm vụ: Thu thập các dữ liệu về khí tượng, thuỷ văn để giúp cho việc dự báo thời tiết, lũ các tỉnh khu vực Tây Bắc. Qua nhiều thập kỷ, Trạm đã đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước…

Những năm thập kỷ 80, khi ông Đạm đặt chân lên Trạm KTTV Mù Căng Chải đường lên nơi này còn hoang rậm, lổm ngổm đá núi. Xung quanh trạm cây cối rậm rạp, muốn lên trạm leo dốc nửa giờ mới tới. Ở địa bàn rộng lớn 13 xã và 1 thị trấn, ngày ngày, bên cạnh công tác thực địa, trong khôn gian tĩnh mịch của núi rừng các cán bộ trạm KTTV Mù Căng Chải vẫn lặng lẽ 4 lần đi ốp: 1 giờ sáng, 7 giờ sáng, 1 giờ chiều và bảy giờ tối, để đo, ghi, tổng hợp, báo cáo tình hình TTTV trên địa bàn. Vào những ngày mưa lũ thì công việ là 24/24 ốp, tức là giờ nào cũng phải đi quan trắc, sát sao tình hình.

img

Trưởng trạm KTTV Mù Căng Chải Nguyễn Xuân Đạm - con người tâm huyết với nghiệp "đo ý trời", dự báo, cảnh báo phòng chống thiên tai. Ông mới được Bộ trưởng Bộ TNMT ký Quyết định khen thưởng. Ảnh: NVCC.

Ông Đạm tâm sự, những ngày đó rất gian khó, thiếu thốn đủ bề nhưng anh ở trạm vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Công việc ngày 4 lần đi ốp đòi hỏi kỷ luật cực cao, không được phép trễ nải. “Anh em ở trạm luôn ý thức không được phép quên ca, số liệu phải chính xác, bởi sai sót nhỏ hậu quả sẽ lớn, không thể sửa chữa. Ngày trẻ còn sung sức, giờ có tuổi rồi, có những hôm đi ốp về không ngủ được nữa, lại thức trắng đêm”, ông trải lòng. 

34 năm vui, buồn với nghiệp “đo ý trời” Trưởng trạm Nguyễn Xuân Đạm bảo chỉ hơn 1 năm nữa ông sẽ về hưu. Thế nhưng, nhiệt huyết, tình yêu nghề trong ông vẫn nguyên vẹn với bao kỷ niệm ở đại ngàn. Những trận lũ, những cơn mưa dài ngày, những số phận người đã in đậm vào tâm trí ông. Vui có, buồn có. Vào những ngày trời mưa dầm dề, ông lại buồn lê thê, lại lo lắng mong cầu bình yên cho mảnh đất vùng cao…

Một đơn vị có nhiều thành tích

Năm 1998, 2001 lượng mưa 250 - 300 mm, nhờ dự báo sớm của Trạm KTTV Mù Căng Chải mà huyện đã sơ tán dân kịp thời tránh được thiệt hại do nhiều điểm sạt lở và lũ quét. Nhiều năm trở lại đây, cũng nhờ công tác dự báo KTTV chính xác của đơn vị này mà tỉnh Yên Bái hạn chế được thiệt hại của những cơn lũ khu vực phía Tây của tỉnh. “Trạm thường xuyên học tập nâng cao nghiệp vụ, quy phạm báo cáo, tài liệu khí tượng, hàng năm đều vượt chỉ tiêu Đài khu vực giao. Kết quả đo của Trạm gửi về luôn được đánh giá cao, độ chính xác đạt trên 90%”, ông Đạm tự hào kể.

img

Địa bàn rộng, nhiều vất vả nhưng cán bộ Trạm KTTV Mù Căng Chải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh cơn lũ tháng 8 vừa qua do Trạm trưởng Nguyễn Xuân Đạm chụp. 

Ông kể tiếp, hiện cán bộ Trạm có 6 người gồm 4 nam, 2 nữ, người ít tuổi nhất mới 27 tuổi, người cao tuổi nhất chính là ông. Những năm gần đây, kinh tế xã hội phát triển đường lên Trạm KTTV Mù Căng Chải đã được hiện đại hóa, ô tô dễ dàng lên tận Trạm. Tuy nhiên, một số trang thiết bị phục vụ công tác vẫn thiếu thốn. “Chúng tôi mong rằng Trạm sẽ được đầu tư thêm 1 bộ máy vi tính và bàn ghế phục vụ công tác chuyên môn”, ông Đạm giãi lòng. 

Nói về việc được Bộ trưởng Bộ TNMT khen thưởng ông Đạm hồ hởi chia sẻ: “Tôi rất vui khi Bộ trưởng thấu hiểu được khó khăn, vất cả của anh em Trạm KTTV trên này. Cá nhân tôi hơn 30 năm công tác rất vinh dự khi những cống hiến, tâm huyết của mình được ghi nhận”, ông Đạm nói. 

Nhận xét về cán bộ Nguyễn Xuân Đạm báo cáo của Trung tâm KTTV Quốc gia trình Bộ trưởng Bộ TNMT viết: “Với vai trò là Trưởng trạm Khí tượng Thủy văn (KTTV) Mù Căng Chải, Đài KTTV khu vực Việt Bắc, bản thân ông Nguyễn Xuân Đạm luôn thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên giao, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, sẵn sàng nhận và khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”...Phú Lãm

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem