Trận đại chiến ở Vuhledar, Donetsk: Ukraine phá hủy số lượng lớn xe bọc thép của Nga

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ ba, ngày 14/02/2023 07:52 AM (GMT+7)
Theo Pravda, quân đội Nga vẫn tiếp tục xông vào mặt trận Vuhledar nhưng hứng tổn thất nặng nề, đặc biệt là xe bọc thép. Chỉ trong tuần trước, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã phá hủy 130 xe bọc thép của Nga.
Bình luận 0
Trận đại chiến ở Vuhledar, Donetsk: Ukraine hủy diệt số lượng lớn xe bọc thép của Nga - Ảnh 1.

Các xe bọc thép được cho là của Nga bị vô hiệu hóa ở chiến trường Vuhledar. Ảnh Pravda.

Đại tá Oleksii Dmytrashkivskyi, phát ngôn viên của văn phòng báo chí chung của Lực lượng phòng vệ mặt trận Tavria của Ukraine xác nhận điều này với hãng tin Pravda.

"Quân đội Nga đã mất khá nhiều xe bọc thép ở mặt trận Vuhledar trong vòng hai tuần khi phát động "cuộc tấn công lớn" vào Vuhledar, tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Chỉ riêng tuần trước, 130 chiếc xe bọc thép của Nga đã bị phá hủy, trong đó có 36 xe tăng", Đại tá Dmytrashkivskyi nhấn mạnh.

Liên quan đến những bức ảnh và video được đăng tải trước đó về việc các lực lượng Ukraine phá hủy nhiều thiết bị quân sự của Nga ở khu vực này, ông Dmytrashkivskyi giải thích rằng có những ngày lực lượng Nga mất từ 15 đến 20 thiết bị.

Đặc biệt, Đại tá Dmytrashkivskyi ca ngợi nỗ lực của các đơn vị Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ukraine, những đơn vị đã thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ vào các vị trí của quân đội Nga hàng ngày, gây tổn thất lớn cho đối phương.

Tuần trước, một đơn vị pháo tự hành Pion của Nga đã bị vô hiệu hóa.

"Quân Nga đang chịu tổn thất đáng kể. Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 của Hạm đội Thái Bình Dương Nga gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Những người sống sót đã bị chấn động", vị Đại tá Ukraine cho biết.

Trận đại chiến ở Vuhledar, Donetsk: Ukraine hủy diệt số lượng lớn xe bọc thép của Nga - Ảnh 2.

Hàng chục xe bọc thép được cho là của Nga bị vô hiệu hóa ở chiến trường Vuhledar. Ảnh Pravda.

Đồng thời, theo ông Dmytrashkivskyi, ngành đường sắt Ukraine đã phân bổ 20 xe tải đông lạnh để chuyển thi thể của những lính Nga đã chết đến biên giới Nga.

Theo ông Dmytrashkivskyi, Nga đang sử dụng cái gọi là "chiến thuật Zhukov" gần Vuhledar, tức là tấn công theo từng đợt, với một trung đội lên tới 30 người, được xe bọc thép yểm trợ xông lên phía trước tấn công trực diện vào đối phương ở một địa hình rộng mở. Theo ông Dmytrashkivskyi, chiến thuật này của Nga đã thất bại và do đó, nhiều trung đội Nga đã bị tiêu diệt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem