Trận HL.Hà Tĩnh - Hà Nội FC xuất hiện điều chưa từng có tại châu Á

Quốc An (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 12/06/2020 21:30 PM (GMT+7)
Với việc hiệp 1 trận đấu bù giờ 22 phút, trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC đã lập kỷ lục châu Á và suýt nữa đã phá kỷ lục thế giới,
Bình luận 0

SNhư thông tin cập nhật trước đó, trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC đã diễn ra tình trạng vỡ sân trong hiệp 1. Suốt hơn 20 phút, trận đấu không thể diễn ra do lực lượng an ninh không thể kiểm soát lượng khán giả đổ xuống đường piste. Quả thực, sau trường hợp khán giả tràn xuống sân Pleiku ở trận đấu giữa HAGL và Sanna.KH ở mùa 2015, V.League mới chứng kiến một tình trạng vỡ sân lớn đến như vậy.

Trận HL.Hà Tĩnh - Hà Nội FC xuất hiện điều chưa từng có tại châu Á - Ảnh 1.

Sân Hà Tĩnh suýt "vỡ" trong hiệp 1 trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội FC.

Sức chứa của khán đài A và B sân Hà Tĩnh không thể "gồng" được sức ép từ rất đông khán giả cứ ngày một dồn vào. Quá tải khán đài, nhiều CĐV tràn xuống đường piste của sân, khiến cho các cầu thủ 2 đội không thể tiếp tục thi đấu.

Ông Nguyễn Trọng Hoài, Trưởng Ban Điều hành giải liên tục phải nhấc điện thoại để liên lạc với các bên liên quan. BTC sân liên tục thông báo nhưng khán giả vẫn đứng trên đường piste. BTC giải yêu cầu BTC sân phải cam kết giữ được an ninh trận đấu thì mới tiếp diễn hiệp 1.

Do đó, hiệp 1 có số phút bù giờ chưa từng có trong lịch sử V.League: 22 phút. Tất nhiên, đây là kỷ lục bù giờ của V.League và thậm chí cả châu Á. Nhưng xét trong lịch sử bóng đá thế giới, số phút bù giờ của trận đấu này vẫn còn ít hơn 6 phút so với trận đấu giữa  Burton Albion và Bournemouth tại League Cup 2019. Khi đó, trận đấu đã phải bù giờ tới... 28 phút.

Sân Hà Tĩnh suýt "vỡ". (Nguồn Bondaplus)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem