Trường học quyết không tổ chức Halloween vì "hóa trang rùng rợn, gây sợ hãi, phi giáo dục"

Tào Nga Thứ năm, ngày 26/10/2023 19:00 PM (GMT+7)
Trường này cho biết: "Trường học là nơi chăm sóc và giáo dục các em học sinh, vun đắp những hành vi và nhận thức tích cực. Vì vậy, năm học này nhà trường sẽ không tổ chức các hoạt động liên quan đến ngày Halloween".
Bình luận 0

Tranh cãi việc tổ chức Halloween trong trường học

Halloween được biết đến với cái tên là "Lễ hội ma quỷ". Đây là một lễ hội truyền thống và đặc biệt ở phương Tây, thường được diễn ra hàng năm vào ngày 31/10. Mấy năm gần đây, giới trẻ Việt Nam yêu thích tham gia lễ hội Halloween. Ngoài tổ chức ở các đường phố, nhiều trường học cũng nô nức trang trí hành lang, lớp học và các hoạt động sôi nổi trong ngày này. 

Tuy nhiên, việc các trường học từ mầm non đến đại học trang trí những hình nộm phù thủy, xương người, mèo đen, bí ngô lập lòe ma quái, hóa trang, vẽ mặt nạ… để tổ chức Halloween hoành tráng cũng là chủ đề tranh cãi gay gắt. 

Mặc dù còn vài ngày nữa mới đến lễ hội Halloween nhưng mới đây một số phụ huynh đã bày tỏ đồng tình với đề xuất không nên tổ chức Halloween trong trường học. Nhiều ý kiến cho rằng lễ hội này là một trào lưu không mang tính giáo dục. Những hình ảnh ma quỷ, máu me, rùng rợn, cách ăn mặc kỳ dị không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và khiến nhiều trẻ bị ám ảnh tâm lý, sợ hãi.

 - Ảnh 1.

Tin nhắn của trường gửi trong nhóm lớp. Ảnh: CMH

Một trường học vừa thông báo không tổ chức lễ Halloween và được nhiều phụ huynh hưởng ứng. Cụ thể, trường này cho biết: "Trường học là nơi chăm sóc và giáo dục các em học sinh, vun đắp những hành vi và nhận thức tích cực. Việc trang trí/hóa trang với những màu sắc, hình ảnh trong ngày Halloween có thể gây sợ hãi cho các học sinh nhỏ tuổi. Vì vậy, năm học này nhà trường sẽ không tổ chức các hoạt động liên quan đến ngày Halloween mà thay vào đó sẽ lồng ghép hoạt động vào tuần lễ bookweek để các con được mặc trang phục hóa thân cùng các nhân vật đáng yêu trong sách/truyện. Nhà trường cũng khuyến nghị bố mẹ không cho các con học sinh mặc các đồ hóa trang kinh dị tới trường và mang theo các vật cầm tay nguy hiểm".

Một trường học khác cũng có thông báo tương tự vì không nhận thấy lợi ích nào của việc hóa trang rùng rợn tới trường. Tuy nhiên, một số phụ huynh lại cho rằng đây là hoạt động vui vẻ, không nên "nâng quan điểm" lên quá. 

Tranh cãi các trường quyết "không tổ chức Halloween" vì hóa trang rùng rợn, gây sợ hãi, phi giáo dục - Ảnh 2.

Có nên tổ chức Halloween trong trường?

Trường Tuệ Đức không tổ chức Halloween nhưng thường xuyên tổ chức các hoạt động khác cho học sinh. Cụ thể như dịp Trung thu tổ chức chương trình Trung thu yêu thương. Học sinh sẽ làm đồ handmade để bán gây quỹ rồi đi trao quà cho các em lang thang cơ nhỡ. Hay vào dịp tết dương lịch, âm lịch, giáo viên cùng một số học sinh lớp lớn đi trao quà tết, chăn màn cho những người có hoàn cảnh khó khăn...

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Ths Phạm Phúc Thịnh, Hiệu trưởng Hệ thống trường Tuệ Đức, TP.HCM cho hay: "Một hoạt động nào đó cho dù là vui chơi nhưng cũng cần chứa đựng thông điệp giáo dục nhất định. Nhà trường không tìm thấy ý nghĩa giáo dục nào ở hoạt động Halloween nên từ trước đến nay đều không tổ chức. Có năm mọi người cũng có ý kiến nhưng nhà trường đều kiên định với quyết định này".

Theo Ths Thịnh, việc tổ chức lễ hội Halloween hay các hoạt động gì là do góc nhìn của ban giám hiệu. Chúng ta không phê phán, chê trách. Tương tự như vậy, phụ huynh cũng có thể cho con tham gia hoạt động Halloween ở trường hoặc trên đường phố để vui chơi, giải trí. Miễn sao phụ huynh cảm thấy con không bị ảnh hưởng khi tham gia. Một lễ khác là lễ hội Cosplay cũng khá thú vị. Các bạn trẻ thỏa sức sáng tạo nhân vật hoạt hình. Tuy nhiên, các bạn cũng cân nhắc tham gia hay không vì số tiền bỏ ra khá lớn. Nếu bắt bố mẹ mua để cho mình vui chơi thì vô tình tạo gánh nặng cho gia đình. Còn các em tự kiếm tiền hoặc tự tay làm thì không ảnh hưởng gì.

img
img
img

Một số trường học và chuyên gia cho biết không tìm thấy ý nghĩa giáo dục gì từ hoạt động tổ chức lễ hội Halloween. Ảnh: CMH

Trước câu hỏi về việc có phải giới trẻ Việt đang thiếu sân chơi và các lễ hội truyền thống Việt Nam chưa hấp dẫn, Ths Thịnh cho rằng: "Lễ hội gây hứng thú hay không là do cách tổ chức. Tại sao Halloween khiến cho các bạn thích thú? Bởi vì nó khiến các em lạc vào thế giới không có thực, phát triển óc tưởng tượng. Chúng ta không thiếu sân chơi mà là đơn điệu, thiếu sáng tạo, thiếu sức hút. Đôi khi các hoạt động không cần mang ý nghĩa giáo dục, chỉ cần cho các em vui vẻ, lành mạnh, trí tưởng tượng là phù hợp".

Chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương cũng bày tỏ: "Halloween hay bất kỳ lễ hội nào ở các nước cũng nên cho học sinh tìm hiểu vì chúng ta không chỉ có học sinh của Việt Nam mà còn nhiều học sinh ở các nước khác nhau, với nền văn hóa, dân tộc khác nhau. Các em được học, được tìm hiểu, tham gia nhiều lễ hội  khác như Noel, lễ hội thổ dân da đỏ... để tôn trọng mọi văn hóa khác nhau. Điều này, tôi thấy nên khuyến khích.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn rằng, việc tổ chức các lễ hội cũng cần mang giá trị văn hóa, giá trị giáo dục thì mới tổ chức. Halloween là dịp dạy trẻ con rằng ma không đáng sợ. Thế nhưng về Việt Nam, Halloween trở thành một phong trào mang tính a dua, sai lệch, biến tướng nhiều hơn".

Theo bà Hương, nhà trường, phụ huynh nên hướng dẫn, tích cực cho các con tham gia các hoạt động, vui chơi nhiều hơn thay vì bắt trẻ học cả ngày và muốn con được sống trong môi trường an toàn. Đến một lúc nào đó, trẻ sẽ tự mình tìm hiểu và nhiều khi bị hiểu lệch lạc.

Đồng quan điểm, một chuyên gia ở TP.HCM cũng cho rằng, tùy mô hình trường để quyết định có nên tổ chức Halloween hay không. Nếu hoạt động này "bày vẽ" ra chỉ khiến giáo viên áp lực, tốn kém học sinh đóng góp thì không nên. Thay vào đó có thể cho các em đọc sách, nghe truyện hoặc xem video để giới thiệu. Còn các trường tư thục thì Halloween thường nằm trong kế hoạch giáo dục của trường nhiều năm qua. Halloween không phải là hoạt động xấu để cấm. Nhà trường, cha mẹ nên hướng dẫn cho con thay vì để các em tự tìm hiểu để rồi đi sai đường.

Thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo viên Hóa ở Hà Nội nêu quan điểm: "Halloween vốn là một lễ hội có nguồn gốc, có phong tục, có câu chuyện,... phù hợp với văn hóa nước ngoài. Do du nhập dễ dãi vào Việt Nam mà giờ đây khắp các trường học đều tổ chức. Nhưng vì không xuất phát từ cái gốc văn hóa nên tất cả chỉ tập trung vào việc trang trí trường, lớp sao cho kinh dị và ấn tượng nhất. Thậm chí, còn tạo cuộc thi từ trang trí trường lớp tới hoá trang kinh dị cho học sinh thi đua. Trường mầm non cũng không nằm ngoài cuộc. Học sinh được hoá trang máu me, dao cắm lên đầu, thần chết, quỷ ma...

"Mọi thứ đều rất kinh dị nhưng không ai hiểu để làm gì, xuất phát từ đâu mà chỉ cần vui. Một niềm vui rất thoảng qua mà chúng ta cũng không rõ là có ổn không?", thầy Ngọc đặt câu hỏi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem