Tranh chấp đất đai
-
Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, nhiều năm sau phát hiện, gia đình kia cũng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên một phần diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ lâu. Đó là vụ việc có thật, diễn ra suốt thời gian dài tại xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
-
Thời gian qua, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình bên cạnh công tác tuyên truyền, đã tăng cường xử lý nhiều hộ dân có hành vi lợi dụng việc hạ cốt nền đất, để khai thác đất trái quy định. Nhờ sự quyết liệt vào cuộc của chính quyền đã kịp thời ngăn chặn tình trạng tự ý san gạt và vận chuyển đất trái phép.
-
Tranh chấp quyền sử dụng đất cũng như các công trình xây dựng tại đền Đá Thiên đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Để giữ gìn an ninh, trật tự và bảo đảm tín ngưỡng tại ngôi đền, nhân dân và chính quyền địa phương mong muốn các cấp có thẩm quyền sớm giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn tại ở đây.
-
Nếu để xảy ra tranh chấp đất đai, một số quyền lợi của người dân sẽ bị như: không được cấp sổ đỏ, không được chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp sổ đỏ.
-
Do mâu thuẫn trong quá trình tranh chấp đất, bị các đối tượng khác tới nhà ném đá nên Nguyễn Chí Thanh (44 tuổi, thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đã dùng ô tô cố tình tông vào nhóm “đối thủ”.
-
Gia đình bà Phan Thiên Hương (Hà Nội) phản ánh hàng xóm là ông Đinh Lăng Biểu (xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất) phá bức tường chung phân cách đất giữa hai nhà, lấy đất của nhà bà mang đi khi chưa được sự đồng ý. Mảnh đất đã có sổ đỏ tên bà Hương, giờ lại thành "đất có tranh chấp".
-
Do mâu thuẫn liên quan đến căn nhà, Nguyễn Hoài Thương đã dùng dao bầu ra tay sát hại dã man bác gái của mình.
-
Giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ phức tạp hơn nhiều có sổ đỏ. Vậy trong trường hợp đất không có sổ đỏ đang tranh chấp giải quyết như thế nào?
-
Tranh chấp đất đai là tranh chấp trong việc xác định ai là người có quyền sử dụng đất. Dưới đây là 3 cách giải quyết tranh chấp đất đai người dân nên nắm rõ.
-
Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đã có hướng dẫn thu hồi sổ đỏ cấp sai từ 8/2/2021.