Tranh chấp đất đai
-
Việc kiểm tra đất có bị tranh chấp không sẽ giúp cho người mua đất tránh được rủi ro khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
-
Mâu thuẫn đất đai nội bộ gia đình, vợ chồng người anh đã hủy hoại nhiều cây trồng của 2 em ruột có giá trị cả trăm triệu đồng.
-
Xuất phát từ mẫu thuẫn do tranh chấp đất đai, chiều 19/3 trên địa bàn xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang xảy ra xô xát làm một người tử vong.
-
Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Phú Quốc khiến ông Huỳnh Thanh Cường tử vong, người điều khiển xe ô tô khi đó chưa có bằng lái xe ô tô, nhưng lại được cơ quan chức năng xác định "hành vi không cấu thành tội phạm".
-
Theo luật sư, hàng xóm không ký giáp ranh và đất đang không có tranh chấp thì người sử dụng đất vẫn được xử lý hồ sơ để làm sổ đỏ theo quy định.
-
Từ khi bắt đầu triển khai dự án du lịch đến nay, đã xảy ra một số vụ xô xát giữa người dân xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa với công nhân thi công dự án.
-
Mới đây, một clip ghi lại hình ảnh nhóm phụ nữ khoảng 4-5 người chỉ mặc áo ngực bị hàng chục công nhân nam xô đẩy, kéo lê tại một công trường đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook.
-
Một vụ kiện không đáng có đã xảy ra tại Quảng Trị khi cán bộ lập, thẩm định, cấp sổ đỏ sai dẫn đến người dân tranh chấp, kiện nhau ra toà, sứt mẻ tình làng nghĩa xóm.
-
Tiếp tục thông tin về phản ánh của người dân việc, cấp trùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên một phần diện tích đất trước đó đã được cấp sổ đỏ, tại xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, dẫn đến tranh chấp kéo dài. Trách nhiệm thuộc về ai? Nếu cấp sai, huyện có phải thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
-
Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, nhiều năm sau phát hiện, gia đình kia cũng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên một phần diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ lâu. Đó là vụ việc có thật, diễn ra suốt thời gian dài tại xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.