Tránh gây phiền hà trong kiểm tra giá cả

Thứ sáu, ngày 12/08/2011 14:40 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Liên Bộ Công Thương- Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 29 hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra giữa cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Quản lý giá.
Bình luận 0

Theo đó, hoạt động kiểm tra phải thực hiện đúng nội dung như: Niêm yết giá, công khai thông tin về giá; thực hiện đăng ký giá, kê khai giá; lợi dụng thiên tai, địch hoạ, diễn biến bất thường hoặc khó khăn đặc biệt khác của xã hội để găm hàng, đầu cơ nâng giá, ép giá...

Việc kiểm tra cũng phải đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, không gây phiền hà, trở ngại cho người sản xuất, kinh doanh hợp pháp, tránh tình trạng kiểm tra chồng chéo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem